Pháp tăng cường biện pháp chặn Covid-19 lây lan

Thống kê của Bộ Y tế Pháp công bố cuối ngày 6-3 cho thấy, số người nhiễm chủng virus corona mới tiếp tục tăng nhanh, có thêm hai người tử vong và 190 ca nhiễm. Trước tình hình đó, Chính phủ Pháp khẳng định việc triển khai các biện pháp 'tương xứng' để hạn chế sự lây lan và ứng phó khủng hoảng dịch Covid-19.

Nhiều người sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở Paris đã sử dụng khẩu trang chống dịch Covid-19. (Ảnh: Liberation)

Nhiều người sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở Paris đã sử dụng khẩu trang chống dịch Covid-19. (Ảnh: Liberation)

Số trường hợp lây nhiễm mới được xác nhận trong ngày 5 và 6-3 là đà tăng mạnh nhất kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên. Hai tỉnh Val-d'Oise và Haut-Rhin ở phía bắc và đông nước là những ổ dịch lớn nhất trong nước với số người bị nhiễm tăng rất nhiều trong mấy ngày qua. Các trường học ở đây được lệnh đóng cửa trong vòng 15 ngày tới cùng với biện pháp cấm tụ tập đông người. Sự lây lan nhanh cũng xảy ra tại một số khu vực khác ở phía đông và tây nước Pháp.

Số người được xác nhận nhiễm chủng virus corona mới ở Pháp hiện đã lên tới 613 trong đó có chín người tử vong. Số người trong tình trạng nguy kịch tăng từ 23 lên 39. Bệnh dịch cũng lây lan sang những người thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Công ty quản lý hệ thống tàu điện ngầm và mạng lưới phương tiện giao thông công cộng đô thị tại Paris và các vùng lân cận (RATP) cho biết có hai nhân viên đã bị nhiễm.

Quốc hội Pháp cũng đã phải tăng cường các biện pháp an ninh - y tế sau khi có một nghị sĩ và một nhân viên tại đây được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 cùng bốn trường hợp nghi nhiễm khác. Do lo ngại tình trạng lây lan chưa phát hiện được, Cơ quan Y tế vùng thủ đô Paris đã phải tiến hành cuộc điều tra dịch tễ học, tẩy trùng ở Quốc hội từ chiều ngày 6-3. Các hoạt động khác như tiếp các đoàn, hội nghị cũng bị hoãn.

Thống kê tại Pháp cũng như ở các nước có số người nhiễm cao cho thấy người có tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Trong chuyến thăm tới một viện dưỡng lão ở Paris ngày 6-3, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết các biện pháp sẽ được thực hiện để bảo vệ những người có tuổi vì bệnh dịch đang lây lan nhanh tới khắp các vùng ở Pháp. Tổng thống Pháp cho rằng khó tránh khỏi bệnh dịch lây lan rộng, do đó Chính phủ phải triển khai các biện pháp "tương xứng" và tránh để xảy ra tình trạng hoảng loạn khó kiểm soát khi bệnh dịch chuyển sang giai đoạn ba.

Trước tình hình bệnh dịch ngày càng phức tạp, Chính phủ Pháp đã triệu tập cuộc họp liên bộ trong tối 6-3 để bàn biện pháp đối phó sự lây lan. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe khẳng định nước Pháp vẫn ở giai đoạn hai của bệnh dịch. Covid-19 đang lây lan nhưng chưa phủ khắp mọi nơi trên nước Pháp. Dù chưa dịch bệnh chuyển sang giai đoạn cao nhất nhưng Chính phủ sẽ tăng cường biện pháp cho những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là hệ thống y tế phải hành động kịp thời nhằm ngăn chặn đà lây lan.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cũng bày tỏ lo ngại về tác động kinh tế do bệnh dịch. Biểu tình phản đối các chính sách cải cách của chính phủ diễn ra từ nhiều tháng qua cùng với suy thoái toàn cầu đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh, sản xuất ở Pháp. Nay lại có thêm dịch bệnh nguy hiểm, vì vậy Thủ tướng Pháp cho rằng thời gian tới sẽ là một giai đoạn rất khó khăn.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran cho biết "kế hoạch hành động khẩn cấp" đã được kích hoạt tại tất cả bệnh viện và phòng khám. Bên cạnh đó, Bộ Y tế Pháp cũng cho phép các hiệu thuốc tự sản xuất nước sát khuẩn hiện đang trong tình trạng khan hiếm, đồng thời kiểm soát chặt chẽ thị trường để ngăn ngừa tình trạng bán phá giá các mặt hàng chống dịch bệnh.

Riêng tại vùng thủ đô Paris có 91 trường hợp nhiễm bệnh. Giám đốc Cơ quan Y tế khu vùng Ile-de-France cho biết ưu tiên lúc này là ngăn chặn nguy cơ lây từ trường hợp đã nhiễm lan sang những người khác, bảo vệ những người già yếu, có bệnh. Các bệnh viện ở Paris và các nơi khác cũng cho rằng khó có thể xác định mức độ lây lan trong thời gian tới. Vì vậy, cần có sự huy động tối đa cả về nhân lực, tài chính để ứng phó tình huống có thêm rất nhiều bệnh nhân.

Hiện chưa có người Việt nào tại Pháp được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2.

KHẢI HOÀN

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43514502-phap-tang-cuong-bien-phap-chan-covid-19-lay-lan.html