Pháp sư Indonesia giam cầm thiếu nữ làm nô lệ tình dục suốt 15 năm

Cảnh sát Indonesia giải cứu một cô gái bị pháp sư 83 tuổi giam cầm trong hang suốt 15 năm. Dưới danh nghĩa chữa bệnh, người đàn ông lớn tuổi đã nhiều lần cưỡng hiếp cô gái.

Ngày 6/8, cảnh sát địa phương cho biết cô gái 28 tuổi, tên là H, được tìm thấy trong một khe núi ở hang động gần làng Bajugan, tỉnh Sulawesi, Indonesia.

Theo Jakarta Post, trước đó, giới chức đã nhận được tin báo về việc H bị giam cầm bởi một pháp sư trong làng tên là Jago. Sau khi tạm giam và tra hỏi Jago, cảnh sát đã tìm thấy và giải cứu H vào ngày 5/8.

H được giải cứu khỏi hang động. Ảnh: Cảnh sát Indonesia.

H được giải cứu khỏi hang động. Ảnh: Cảnh sát Indonesia.

Theo thông tin từ cảnh sát, gia đình H đưa cô đến chỗ Jago để chữa bệnh vào năm 2003. Lúc đó, H 13 tuổi. Jago là pháp sư nổi tiếng trong làng là có các loại thuốc và phương pháp chữa trị “kỳ diệu”.

Tuy nhiên, không lâu sau, Jago nói với gia đình H là cô đã “bỏ đi rất xa”. Gia đình không tìm thấy tung tích của nạn nhân nên đã trình báo mất tích.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Jago xâm hại tình dục H trong suốt 15 năm, gọi đây là phép thuật, cách chữa trị. Ông ta cho cô gái xem hình một người đàn ông tên là Amrin, được cho là thánh thần. Jago nói với H rằng trong lúc giao cấu, Amrin sẽ xuất hiện và nhập vào cơ thể ông ta.

Pháp sư Jago bị cáo buộc bắt cóc và xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Ảnh: Cảnh sát Indonesia.

“Vì kẻ xâm hại là người được tôn trọng trong làng nên có khả năng còn nhiều nạn nhân khác chưa tố giác vụ việc vì lo sợ”, Magdalena Sitorus, ủy viên Hội đồng chống bạo lực phụ nữ Indonesia, nói với tờ Jakarta Post.

“Nạn nhân cần được đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe tâm lý và sinh sản. Không ai biết cô gái đã trải qua những thay đổi gì trong 15 năm qua”, Sitorus nói.

Jago bị buộc tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên và sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 15 năm.

Ngọc Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phap-su-indonesia-giam-cam-thieu-nu-lam-no-le-tinh-duc-suot-15-nam-post867174.html