Pháp: Số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh

Theo số liệu thống kê vừa công bố, chỉ riêng trong ngày 9/3, số các ca nhiễm COVID-19 tại Pháp đã tăng 25% trong vòng 24 giờ lên hơn 1.200 trường hợp, trong khi số những ca tử vong vì COVID-19 đã tăng hơn 1 nửa, lên 30 trường hợp.

Số ca dịch COVID-19 tại Pháp tiếp tục tăng. (Ảnh: AFP)

Những trường hợp lây nhiễm và tử vong vì COVID-19 này không xảy ra ở các thị trấn công nghiệp lớn, song nhiều trong số này lại nằm gần khu vực ngoại ô thủ đô Paris.

Đêm 9/3, một số nguồn tin chính thức từ chính phủ Pháp xác nhận Bộ trưởng Văn hóa nước này – ông Franck Riester đã có kết quả dương tính với COVID-19.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết, ông Riester đang “cảm thấy ổn” và nghỉ ngơi tại nhà. Vào cuối tuần trước, ông Riester đã có mặt ở Quốc hội – nơi có 5 nghị sỹ Pháp được xác nhận là bị nhiễm virus Corona chủng mới.

Theo truyền thông Pháp, ông Riester đã không gặp Tổng thống Emmanuel Macron trong nhiều ngày qua, song đã tham dự một phiên họp Nội các với sự hiện diện của Tổng thống vào thứ 4 tuần trước.

Dự kiến, trong ngày hôm nay (10/3), ông Riester sẽ có buổi gặp gỡ với các đại diện trong ngành công nghiệp biểu diễn nghệ thuật và chiếu phim tại Pháp để đánh giá về tác động của các biện pháp mới đưa ra nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Trước đó, vào ngày 8/3, chính phủ Pháp đã quyết định cấm các cuộc tụ tập công cộng gồm sự tham gia của hơn 1.000 người.

Hiện Pháp đang là nước đứng thứ 2 tại châu Âu (sau nước láng giềng Italy) phải đối mặt với sự lây lan nghiêm trọng của COVID-19, đã buộc phải đưa ra các biện pháp cách ly đối với những khu vực bị tấn công nặng nề nhất ở khu vực phía Bắc.

Cho tới nay, Pháp đã đóng cửa hơn 300 phòng hòa nhạc và rạp hát, đồng thời quyết định hủy bỏ một buổi lễ hội nhạc Rock and Roll đã được lên kế hoạch từ một tuần trước đó, dự kiến diễn ra tại khu vực biên giới Pháp-Thụy Sĩ.

Trong khi đó, bảo tàng Louvre tại Pháp cũng đang áp dụng những biện pháp hạn chế khách tham quan khi chỉ chấp nhận khách du lịch có vé điện tử được đặt trước và đối với những người được quyền vào cửa miễn phí. Trong những ngày bình thường, bảo tàng nổi tiếng thế giới này đón trung bình từ 25.000 – 30.000 khách, chỉ riêng đến để chiêm ngưỡng bức họa nàng Mona Lisa. Tuy nhiên, trước những lo lắng về sự lây lan của dịch bệnh, trong sáng ngày 9/2, chỉ có số ít khách ghé thăm căn phòng treo tác phẩm của danh họa Leonardo da Vinci này.

Một phát ngôn viên của bảo tàng Louvre cho biết, số lượng khách thăm bị cắt giảm chủ yếu đến từ Trung Quốc, Italy, Mỹ và Pháp. Hiện bảo tàng đang đề nghị những người mới đây đã từng di chuyển tới những nơi bị COVID-19 hoành hành trên diện rộng cần trì hoãn việc tới thăm Louvre.

Trước sự lây lan của COVID-19, chính phủ Pháp đang có kế hoạch nâng mức báo động lên cấp độ 3. Theo đó, các biện pháp gồm: đóng cửa trường học, ngừng các hoạt động giao thông công cộng sẽ được thực hiện nhằm giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Hiện Pháp đang ở cấp độ báo động 2 về COVID-19, với ưu tiên là áp dụng mọi biện pháp có thể để làm chậm sự lây lan của virus trong phạm vi quốc gia châu Âu này./.

Thu Lan (CNA, theartnewspaper, news.sky.com)

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/phap-so-ca-nhiem-covid-19-tang-manh-550027.html