Pháp sẽ trang bị xe đổ rác chạy bằng khí hydro

Stéphane Le Foll, thị trưởng thành phố Le Mans, phía tây bắc nước Pháp, hôm 21/9 đã công bố khoản đầu tư 21 triệu euro 'vào một kế hoạch hydro lớn'.

Xe buýt chạy bằng khí hydro

Xe buýt chạy bằng khí hydro

Ông giải thích trong một thông cáo báo chí rằng số tiền đầu tư sẽ được dành cho chiến lược phát triển xe chạy băng hydro. Ngoài việc mua và đưa vào vận hành tại thành phố Le Mans một xe buýt chạy bằng hydro (theo kế hoạch là 16 chiếc), một đơn đặt hàng mua 6 xe đổ rác chạy bằng hydro cũng đã được soạn thảo. Kế hoạch cũng dự tính xây dựng một trạm bán hydro, "hoạt động trong vòng ba năm", để cung cấp cho các phương tiện.

Một xe chở rác chạy bằng khí hydro

“Le Mans đã theo đuổi tham vọng hydro này trong hai năm qua và chúng tôi sẽ tiếp tục đi đầu trong lĩnh vực này ở quy mô các thành phố cỡ trung ở phía tây và tây bắc nước Pháp”, Stéphane Le Foll cho biết trong thông cáo báo chí.

Thông báo này được đưa ra một tuần sau khi chính phủ Pháp trình bày kế hoạch quốc gia phát triển hydro, dự kiến khoản đầu tư 7,2 tỷ euro từ nay đến năm 2030 vào loại năng lượng này.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/phap-se-trang-bi-xe-do-rac-chay-bang-khi-hydro-578948.html