Pháp sẽ tài trợ cho tuyến tàu điện số 3 ở Hà Nội

Giám đốc điều hành toàn cầu của Tập đoàn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), ông Philippe Orliange, đã thăm Việt Nam vào ngày 12, 13-5 để gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo cấp cao các bộ ngành của Việt Nam.

Chuyến thăm nhằm trao đổi về hỗ trợ của Pháp đối với những cam kết của Việt Nam tại COP 26, và xác định các ưu tiên hoạt động cùng những hỗ trợ tương lai của AFD.

Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu và thiên tai. Nhiệt độ tăng, nước biển dâng cùng tình trạng gia tăng về tần suất và cường độ của các hiện tượng khí hậu cực đoạn kết hợp với tăng trưởng dân số và đô thị hóa mạnh mẽ, đang làm gia tăng các rủi ro xói lở ven biển, ngập lụt đô thị và hạn hán trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng và Giám đốc Điều hành toàn cầu của AFD Philippe Orliange ký Thỏa thuận hợp tác về tăng cường hợp tác Pháp-Việt nhằm hỗ trợ cho các đô thị Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi trước biến đổi khí hậu và thiên tai ngày 12-5.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng và Giám đốc Điều hành toàn cầu của AFD Philippe Orliange ký Thỏa thuận hợp tác về tăng cường hợp tác Pháp-Việt nhằm hỗ trợ cho các đô thị Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi trước biến đổi khí hậu và thiên tai ngày 12-5.

Trong nhiều năm, nước Pháp, thông qua AFD, đã và đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng chiến lược và triển khai nhiều dự án chống biến đổi khí hậu. Trong 5 năm vừa qua, 500 triệu euro đã được cam kết cho gần 20 dự án. Chuyến thăm của ông Orliange là dịp khẳng định mong muốn tăng cường những hỗ trợ nói trên của AFD trước bối cảnh thách thức hiện nay, hỗ trợ Việt Nam xác định lộ trình tốt nhất có thể để thực hiện các cam kết và đặc biệt là hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng của Việt Nam.

Ông Philippe Orliange đã gặp gỡ nhiều lãnh đạo cấp cao của các bộ ngành, đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, để ký kết một thỏa thuận hợp tác nhằm triển khai với Cục Phát triển Đô thị (UDA) nhiều hoạt động hỗ trợ cải thiện khả năng chống chịu, phục hồi của các đô thị.

Ông cũng gặp gỡ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - ông Trần Quốc Phương để trao đổi về những mong đợi và ưu tiên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những hỗ trợ mới mà AFD có thể dành cho Việt Nam trong quá trình thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh quốc gia; Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, nhằm điểm lại tình các dự án đang triển khai cũng như những mong đợi đối với AFD để hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam ; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên va Môi trường Lê Công Thành, để trao đổi về những hỗ trợ mới của AFD dành cho đối thoại chính sách công liên quan tới chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.

Giám đốc điều hành toàn cầu của AFD, ông Philippe Orliange, tại một cuộc gặp gỡ và trao đổi

Ngoài ra, ông Phillipe cũng có trao đổi với ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Trong các buổi gặp gỡ, ông Philippe đã nhấn mạnh cam kết của AFD sẽ huy động một loạt các công cụ mà AFD hiện có nhằm hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng công bằng tại Việt Nam, không chỉ thông qua hoạt động tài trợ, mà còn thông qua đối thoại chính sách công và hỗ trợ kỹ thuật.

Đặc biệt hơn, AFD đã đề xuất hỗ trợ các chính sách công liên quan tới : các vấn đề kinh tế vĩ mô - thông qua mô hình nghiên cứu GEMMES và huy động nhóm các nhà nghiên cứu Pháp - Việt phụ trách thực hiện mô hình ; các vấn đề thích ứng - thông qua nguồn tài trợ từ quỹ WARM (quỹ tài trợ của Liên minh Châu Âu) cùng danh mục dự án quan trọng của AFD trong lĩnh vực này; các vấn đề giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu - thông qua một hỗ trợ dài hạn cho EVN (dưới hình thức Nhóm Châu Âu - team Europe) và chương trình phát triển giao thông công cộng tại Hà Nội với việc tài trợ cho tuyến tàu điện số 3; và cuối cùng là về khuyến khích tài chính xanh.

"Việt Nam đã thông báo các cam kết với mục tiêu lớn tại hội nghị COP 26 tổ chức tại Glasgow vào tháng 11/2021 nhằm thúc đẩy và tăng cường chống biến đổi khí hậu. Nước Pháp luôn sát cánh với Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình triển khai thông qua hỗ trợ không chỉ về tài chính mà còn về cả kỹ thuật của Cơ quan Phát triển Pháp"- Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery chia sẻ.

"Tôi vui mừng về thành công của các buổi gặp gỡ với các đối tác Việt Nam. Pháp và AFD cùng nỗ lực hỗ trợ Việt Nam vượt qua những thách thức của biến đổi khí hậu. Việc ký kết thỏa thuận với Bộ Xây dựng về cải thiện khả năng chống chịu, phục hồi của các đô thị là một ví dụ cụ thể của quan hệ hợp tác này, và quan hệ này sẽ phải được tăng cường hơn nữa trong những năm tới" - ông Philippe Orliange cho biết.

Tập đoàn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) góp phần triển khai chính sách của Pháp về phát triển và đoàn kết quốc tế. Tập đoàn gồm có Cơ quan Phát triển Pháp – phụ trách tài trợ khu vực công và các tổ chức phi chính phủ, nghiên cứu và đào tạo về phát triển bền vững, công ty con Proparco chuyên phụ trách tài trợ khu vực tư nhân và mới đây là Expertise France - Cơ quan Hợp tác kỹ thuật.

Tập đoàn tài trợ, hỗ trợ và thúc đẩy chuyển dịch về một thế giới công bằng hơn và có khả năng chống chịu, phục hồi trước biến đổi khí hậu. AFD đã tham gia triển khai hơn 4.000 dự án tại 115 quốc gia.

Dương Ngọc

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chinh-tri/phap-se-tai-tro-cho-tuyen-tau-dien-so-3-o-ha-noi-20220514075927406.htm