Phập phồng nỗi lo ngập nước trên Quốc lộ 1

Tuyến Quốc lộ 1, đoạn nối liền giữa đường tránh với đường Nguyễn Văn Linh, thuộc phường Trương Quang Trọng (TP. Quảng Ngãi) chỉ cần một cơn mưa lớn cũng đã ngập nước, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Những ngày này, mưa bão diễn biến phức tạp càng khiến cho người dân thường xuyên qua lại trên tuyến đường tránh quốc lộ, đoạn tiếp giáp với đường Nguyễn Văn Linh, thuộc phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi đều không khỏi phập phồng, lo lắng. Khi mà mùa mưa năm nay đã từng xảy ra tình trạng nước ngập tràn quốc lộ chỉ sau một trận mưa lớn.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, 65 tuổi, ngụ ở phường Trương Quang Trọng cho biết, đoạn ngập nhiều nhất là phía bên phải đường hướng từ Nam ra Bắc. Nhiều hôm mưa gió, nước tồn đọng, các phương tiện qua lại vô cùng khó khăn. Đường mới làm mà có khi ngập đến đầu gối.

"Nước ngập nên thường xảy ra tình trạng xe máy tắt giữa đường, trong khi các phương tiện xe ô tô, xe có tải trọng qua lại rất đông, dễ có va chạm, nhất là vào ban đêm", ông Ngọc cho biết thêm.

Theo người dân, đây là khu vực trên Quốc lộ 1 thường xảy ra tình trạng ngập nước nếu có mưa lớn.

Theo tìm hiểu, tuyến đường tránh này là do Cục Quản lý đường bộ III - Tổng Cục Đường bộ Việt Nam quản lý và giao cho Ban Quản lý dự án 85 (thuộc Bộ Giao thông Vận tải) là đơn vị xây dựng, thi công, thực hiện Dự án mở rộng đường tránh, trong đó có hạng mục xây dựng hệ thống thoát nước.

Phần giải phóng mặt bằng giao cho TP. Quảng Ngãi triển khai để đơn vị thi công thực hiện. Tuy nhiên đến nay do vướng mặt bằng trong phạm vi khoảng 400m ở khu vực này nên vẫn chưa thi công được hệ thống thoát nước. Vì vậy, khi mưa lớn dẫn đến tình trạng ngập nước thường xuyên. Khi có phản ánh của người dân thì một số công nhân thi công mới tháo một mương nước dọc rất tạm bợ.

Chưa thể xây dựng hệ thống thoát nước nên hệ thống điện phục vụ cho đèn giao thông cũng tạm bợ, luồn sơ sài vào bên trong ống nhựa, thả nổi trên mặt đường. Cần sớm có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi đường trên tuyến đường này.

Theo Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Phạm Văn Thanh cho biết, qua làm việc với đơn vị Ban Quản lý dự án 85, đơn vị này cho biết rất muốn làm hệ thống thoát nước dọc vừa bảo vệ đường, vừa đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông vào mùa mưa bão. Tuy nhiên do vướng mặt bằng nên kế hoạch thi công của đơn vị trì trệ.

“Đề nghị các cấp chính quyền sớm giải quyết vấn đề về mặt bằng để giao cho đơn vị thi công thực hiện dự án cho hoàn thiện, an toàn. Bởi, dự án có thời gian nhất định, đến nay cơ bản đã hoàn thành và có khả năng từ nay đến cuối năm sẽ bàn giao lại cho Cục đường bộ III quản lý, cho dù chưa thi công được hệ thống thoát nước ở đoạn đường này. Điều đó đồng nghĩa, khu vực này vẫn sẽ tiếp tục bị ngập nước nếu không sớm giải phóng được mặt bằng", ông Thanh cho hay.

Theo quan sát, không chỉ có hệ thống thoát nước chưa được thi công, mà hệ thống điện phục vụ đèn giao thông kèm theo gần đó cũng "tê liệt". Điện được luồn vào ống nhựa sơ sài, thả nổi trên mặt đường rất nguy hiểm. Cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi đường trên tuyến đường này.

Bài, ảnh: Th.Hậu

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202011/phap-phong-noi-lo-ngap-nuoc-tren-quoc-lo-1-3028982/