Pháp phạt Amazon về các hợp đồng với nhà bán lẻ bên thứ ba

Cơ quan chống gian lận của Pháp ngày 7/12 thông báo sẽ phạt tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Amazon 3,3 triệu euro vì chậm trễ cập nhật các hợp đồng với các nhà bán lẻ bên thứ ba.

Biểu tượng Tập đoàn công nghệ Amazon của Mỹ . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Biểu tượng Tập đoàn công nghệ Amazon của Mỹ . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan chống gian lận của Pháp ngày 7/12 thông báo sẽ phạt tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Amazon 3,3 triệu euro (3,4 triệu USD) vì chậm trễ cập nhật các hợp đồng với các nhà bán lẻ bên thứ ba trên nền tảng của mình.

Tuyên bố của Văn phòng cạnh tranh, tiêu dùng và chống gian lận (DGCCRF) nêu rõ đã yêu cầu công ty trên sửa chữa sự "bất cân bằng lớn trong các điều kiện hợp đồng có lợi cho Amazon" vào tháng 12/2021. Amazon đã bỏ lỡ hạn chót là ngày 22/3 để thực hiện yêu cầu trên và mức phạt là 90.000 euro/ngày nếu họ không sửa đổi.

DGCCRF nhắc lại rằng công ty mạng khổng lồ của Mỹ này đã từng bị tòa án thương mại Paris phạt 4 triệu euro vì các điều kiện không công bằng trong hợp đồng với nhà bán lẻ bên thứ ba, đồng thời cho biết "những bất thường mới" đã được phát hiện trong một cuộc điều tra mới sau phán quyết trên.

Quyết định phạt Amazon là lần đầu tiên DGCCRF sử dụng thẩm quyền mới, cho phép cơ quan này áp đặt trừng phạt lên tới 1% doanh thu trên toàn cầu của một công ty "tùy vào mức độ gây hại cho trật tự kinh tế."

Người phát ngôn của Amazon cho biết công ty "không đồng tình" với các kết luận, các quyết định và mức phạt liên quan của DGCCRF và sẽ kiện ra tòa./.

Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phap-phat-amazon-ve-cac-hop-dong-voi-nha-ban-le-ben-thu-ba/834559.vnp