Pháp nới phong tỏa từng vùng, cho học sinh tự nguyện đi học trở lại

Pháp tiếp tục ghi nhận hơn 500 ca tử vong vì Covid-19, trong khi tổng số bệnh nhân nhập viện và số ca bệnh nặng tiếp tục xu hướng giảm.

Tổng thống Pháp đã công bố một số định hướng quan trọng cho giai đoạn hậu phong tỏa toàn quốc. Phủ Tổng thống Pháp ra thông cáo cho biết, Tổng thống Emmanuel Macron đã có cuộc gặp với các thị trưởng các địa phương. Trong cuộc gặp này, Tổng thống Pháp đã thông báo một số định hướng quan trọng của nước Pháp cho giai đoạn hậu phong tỏa, tức sau ngày 11/5 tới.

Theo thông cáo của Phủ Tổng thống Pháp, việc dỡ bỏ phong tỏa sẽ không tiến hành theo khu vực như dự báo trước đây nữa, thay vào đó, quá trình dỡ bỏ phong tỏa có thể sẽ được điều chỉnh cho thích hợp với điều kiện thực tế của từng vùng. Nước Pháp cũng sẽ ưu tiên xét nghiệm virus SARS CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm PCR. Việc xét nghiệm cũng được ưu tiên cho những người có triệu chứng và người thân của họ, trước khi tiến hành cách ly tại nhà hoặc tại cơ sở y tế đối với những người dương tính.

Theo Phủ Tổng thống Pháp, việc tổ chức cho học sinh từ cấp nhà trẻ đến trung học phổ thông đi học trở lại sau ngày 11/5 sẽ được triển khai trên tinh thần tự nguyện. Phụ huynh học sinh sẽ là người quyết định có cho con em mình đến trường hay không.

Việc trở lại trường học từ ngày 11/5 tại Pháp là tự nguyện. (Ảnh: Le Monde)

Việc trở lại trường học từ ngày 11/5 tại Pháp là tự nguyện. (Ảnh: Le Monde)

Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục nước này, ông Jean-Michel Blanquer cho biết, các lớp học như mẫu giáo lớn và lớp 1 sẽ hoạt động trở lại đầu tiên, sau đó đến một vài lớp ở các cấp học cao hơn, phải đến ngày 25/5, tất cả các lớp học mới được tổ chức đồng bộ trở lại. Tuy nhiên, việc tổ chức lớp học cũng phải thay đổi cho phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Cũng theo Phủ Tổng thống Pháp, giai đoạn dỡ bỏ phong tỏa, việc mang khẩu trang sẽ tiếp tục không bắt buộc. Chỉ riêng trong lĩnh vực giao thông, đặc biệt là giao thông công cộng, việc mang khẩu trang mới “có thể” là bắt buộc. Về vấn đề này, bà Vélérie Pécresse, Chủ tịch Hội đồng vùng Ile-de-France (khu vực thủ đô Paris và các tỉnh lân cận) cho biết, cần phải bắt buộc người dân mang khẩu trang khi sử dụng phương tiện công cộng.

“Tôi mong rằng việc mang khẩu trang sẽ trở thành bắt buộc. Nếu 98% hành khách có khẩu trang, trong khi chỉ 2% không có, thì không được để họ lên phương tiện giao thông. Cần phải xử phạt những người không mang khẩu trang, nếu không, các nỗ lực của 98% hành khách sẽ trở nên vô dụng” - bà Vélérie Pécresse nói.

Chủ tịch Hội đồng vùng Ile-de-France cũng cho biết, để bắt buộc người dân mang khẩu trang khi sử dụng phương tiện công cộng, trước tiên tất cả mọi người cần có khẩu trang. Vì vậy, vùng Ile-de-France có thể sẽ phát miễn phí khẩu trang cho tất cả hành khách sử dụng phương tiện công cộng trong giai đoạn hậu phong tỏa.

Trong ngày 23/4, Pháp ghi nhận thêm 516 ca tử vong liên quan dịch Covid-19 trong vòng 24 giờ. Tổng số ca tử vong đã là 21.856. Số lượng bệnh nhân trong hệ thống bệnh viện tiếp tục giảm nhẹ, còn hơn 29.000 người. Trong khi đó, số ca bệnh nặng cũng tiếp tục xu hướng giảm trong ngày thứ 15 liên tiếp, hiện còn hơn 5.000 ca./.

Huỳnh Điệp/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/phap-noi-phong-toa-tung-vung-cho-hoc-sinh-tu-nguyen-di-hoc-tro-lai-1041094.vov