Pháp ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ

Reuters ngày 13-10 đưa tin, Pháp đã ngừng bán tất cả các loại vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cảnh báo Ankara rằng chiến dịch quân sự mà nước này đang tiến hành tại miền Bắc Syria đe dọa tới an ninh châu Âu.

Theo tuyên bố chung của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Pháp, quyết định sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Tuyên bố còn cho biết bộ trưởng ngoại giao các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) sẽ trao đổi quan điểm về vấn đề này trong một cuộc họp sắp tới tại Luxembourg. Trong khi đó, hàng ngàn người đã tham gia các cuộc tuần hành tại nhiều nước châu Âu để phản đối chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người Kurd ở Syria.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi khu vực miền Bắc Syria nhằm tránh một cuộc xung đột không thể kiểm soát giữa các tay súng người Kurd được Mỹ ủng hộ với các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Esper không nói rõ thời điểm Mỹ rút quân, song cho biết việc này sẽ được tiến hành “an toàn và nhanh chóng nhất có thể”.

HOÀNG THANH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/phap-ngung-ban-vu-khi-cho-tho-nhi-ky-622313.html