Pháp: Ngồi tù vì... vỗ mông phụ nữ

Một người đàn ông bị kết án 3 tháng tù giam ở thủ đô Paris – Pháp sau khi vỗ mông một phụ nữ.

Đài RT hôm 26-9 cho biết người đàn ông nói trên khoảng 30 tuổi, đã uống đồ uống có cồn khi vỗ mông một phụ nữ 21 tuổi trên xe buýt, đồng thời bình luận không hay về bộ ngực của cô gái này.

Chứng kiến cảnh nữ hành khách bị vỗ mông, tài xế xe buýt tức giận từ chối mở cửa cho đến khi cảnh sát tới bắt giữ người đàn ông.

Thẩm phán khu vực Evry, phía Nam thủ đô Paris, đã kết án người đàn ông 3 tháng tù giam cùng khoản tiền phạt 300 euro (351 USD).

Đây là lần đầu tiên hình thức phạt tiền được áp dụng theo luật mới của Pháp nhằm ngăn chặn nạn quấy rối và xúc phạm phụ nữ. Luật quấy rối cũng cho phép phạt tiền tại chỗ lên đến 750 euro (880 USD).

Thống kê cho thấy trong năm 2018, số vụ tấn công nhằm vào phụ nữ ở Pháp đã tăng 22%. Ảnh: CCO

Những lời kêu gọi bảo vệ phụ nữ ở Paris xuất hiện kể từ khi một đoạn video quay cảnh một phụ nữ bị một người đàn ông tấn công. Trước đó, cô gái yêu cầu hắn im lặng vì huýt sáo vào mình.

Hội đồng Bình đẳng giới Pháp cho biết 100% phụ nữ thừa nhận họ từng bị quấy rối trên các phương tiện vận chuyển công cộng ít nhất một lần, trong đó hơn 50% trường hợp bị quấy rối trước 18 tuổi.

Thống kê cho thấy trong năm 2018, số vụ tấn công nhằm vào phụ nữ ở Pháp đã tăng 22%. Bộ trưởng Nội vụ Gerard Collomb nói rằng 123 phụ nữ đã bị giết ở Pháp hồi năm 2016. Thủ phạm là bạn đời hoặc chồng cũ của các nạn nhân.

Mặc dù vậy, các nạn nhân vẫn im lặng trong nhiều năm. Hầu hết những kẻ hiếp dâm đều có quan hệ gần gũi với họ.

Nghiên cứu "Môi trường sống và an ninh" được tiến hành từ năm 2012-2017, chỉ ra rằng trung bình 225.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 18-75 phải chịu đựng tình trạng bạo lực thể chất hoặc tình dục mỗi năm. Chỉ có 19% các trường hợp trong số này được phân xử tại tòa án.

Ngoài ra, khoảng 84.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 18-75 bị cưỡng hiếp mỗi năm và chỉ có 9% phụ nữ nộp đơn trình báo cảnh sát. Nhiều phụ nữ là nạn nhân của bạo lực tình dục phàn nàn rằng cảnh sát không quan tâm nhiều đến đơn tố cáo, thậm chí còn đổ lỗi cho họ chứ không phải nghi phạm.

Hồi tháng 9, một chiến dịch được tổ chức tại Pháp để nâng cao nhận thức của cộng đồng về bạo lực đối với phụ nữ, bên cạnh luật mới do nhà chức trách ban hành.

Phạm Nghĩa (Theo RT)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/phap-ngoi-tu-vi-vo-mong-phu-nu-20180926201145152.htm