Pháp: Mỹ hiểu rõ vấn đề việc bảo vệ đồng minh người Kurd ngay cả khi rút quân khỏi Syria

Ngày 20/1, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho rằng Mỹ đang ngày càng hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ các đồng minh người Kurd, ngay cả khi Washington quyết định rút quân khỏi Syria.

Trả lời truyền thông Pháp, bà Parly nhấn mạnh: “Mỹ đang rất quan tâm đến câu hỏi về sự cần thiết của việc bảo vệ người Kurd. Họ luôn là những đối tác tốt nhất của liên quân”.

Bà Parly muốn ám chỉ liên quân quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu.

Lo ngại trước việc Mỹ quyết định rút quân khỏi Syria, các nhà lãnh đạo người Kurd đang nỗ lực hối thúc chính quyền Damascus cũng như Nga cử lực lượng để bảo vệ biên giới trước nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch tấn công.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/phap-my-hieu-ro-van-de-viec-bao-ve-dong-minh-nguoi-kurd-ngay-ca-khi-rut-quan-khoi-syria-85980.html