Pháp, Mỹ đổ thêm quân vào Đông Bắc Syria

Nguồn tin Syria cho biết, hàng đoàn xe chở quân và vũ khí của Quân đội Mỹ, Pháp đã triển khai tới thị trấn Manbij-Aleppo và al-Hasakah, phía Bắc Syria.

Tuần trước, mạng lưới truyền hình Al-Manar của Lebanon dẫn các nguồn tin địa phương rằng, Quân đội Hoa Kỳ và Pháp đã gửi các phương tiện quân sự đến tỉnh Al-Hasakah ở đông bắc Syria, hiện đang nằm trong vòng kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Nguồn tin cho biết, một đoàn nhiều xe bọc thép đã đến Al-Hasakah và sau đó di chuyển về phía thành phố Al-Shadadi ở vùng nông thôn phía nam Hasakah, từ một căn cứ quân sự ở phía bắc Đập Khabour.

Theo hãng tin Fars, trích dẫn trang web của Moraseloun, quân đội Mỹ đã thiết lập một căn cứ quân sự giữa các thị trấn Tell Tamer và Tal Bidar ở tỉnh Hasakah.

Các nguồn tin trên thực địa cho Al-Manar biết thêm rằng, có ba chiếc xe quân sự được nhìn thấy cắm cờ của Pháp, di chuyển tới một căn cứ dân quân người Kurd ở tây bắc Hasakah.

Ngoài ra, trên một hướng khác, Washington và Paris đã gửi nhiều lực lượng quân sự đóng chốt gần sông Sajour, phía tây bắc của thị trấn Manbij, thuộc tỉnh Aleppo ở phía Bắc Syria - theo tin đưa trên trang web tin tức Orient.

Đồng thời, các lực lượng dân quân thuộc Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG, nòng cốt của SDF) đã báo cáo bắt đầu thiết lập các trạm kiểm soát bên trong và bên ngoài Manbij; nâng cao cảnh giác trước những động thái quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng phiến quân đối lập Syria là Quân đội Syria Tự do (FSA) được Ankara hậu thuẫn.

Mỹ và Pháp đã tăng cường lực lượng ở Syria, giúp người Kurd ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ

Trong khi đó, các nguồn tin địa phương ở thị trấn al-Bab, tỉnh Aleppo tuyên bố rằng, các lực lượng Mỹ và Pháp đã được triển khai đến một khu vực nằm giữa các vị trí đóng chốt của người Kurd và các vùng lãnh thổ do các lực lượng thuộc chiến dịch “Lá chắn Euphrates” (Euphrates Shield) của Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát.

Đầu tuần này, hãng tin Fars dẫn các nguồn địa phương cho biết, một đoàn xe vận tải quân sự bao gồm 10 chiếc Humvees, ba xe tải mang tên lửa tầm ngắn, và hai xe được trang bị hệ thống radar và truyền thông tiên tiến đã di chuyển theo hướng từ Căn cứ quân sự Mỹ tại thị trấn Kobani (đông bắc Aleppo) đến Manbij.

Theo hãng tin Anadolu, Mỹ đã thiết lập thêm hai căn cứ tại các khu vực phụ cận của thị trấn Manbij và triển khai khoảng 300 binh lính trong khu vực này.

Tin tức mới nhất về việc Mỹ thiết lập căn cứ quân sự mới tại Al-Hasakah, cũng như ở phía đông tỉnh Deir Ezzor vào tháng trước và việc triển khai các đoàn xe quân sự của Pháp nhằm hỗ trợ các lực lượng dân quân Kurd là một động thái chứng minh tuyên bố của một quan chức cấp cao người Kurd rằng, Tổng thống Emmanuel Macron đã hứa sẽ gửi thêm lực lượng đến khu vực để "hòa giải" mâu thuẫn giữa người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ vầ lực lượng phiến quân FSA đặt mục tiêu chiếm lại thị trấn Manbij do người Kurd quản lý, như một phần của “Chiến dịch cành Ô liu” (Operation Olive Branch), được chính quyền của ông Erdogan phát động vào ngày 20 tháng 1 năm 2018.

Bản đồ mô tả các căn cứ quân sự Mỹ-Pháp ở Syria

Vào ngày 28 tháng 3, Hội đồng An ninh Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo rằng Ankara sẽ đẩy hoạt động của mình tại khu vực phía bắc Afrin xa hơn tới Manbij, nếu các lực lượng Bảo vệ Nhân dân Kurd (YPG) được Hoa Kỳ hỗ trợ không rời khỏi khu vực bờ Tây sông Euphrates, trở về địa bàn truyền thống của họ ở phía Đông con sông này.

Việc tăng cường lực lượng và xây dựng các điểm chốt của Quân đội Mỹ-Pháp diễn ra hơn một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa rằng các lực lượng Mỹ sẽ rời Syria "rất sớm" và "để người khác thay Mỹ quán xuyến tình hình Syria".

Tuy nhiên, những tuyên bố của ông đã mâu thuẫn với những bình luận trước đây của các quan chức cao cấp tại Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao, tuyên bố rằng quân đội Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự ở Syria nhằm ngăn khủng bố IS trỗi dậy và giúp chính quyền địa phương trong khu vực do SDF kiểm soát ổn định tình hình an ninh.

Giớ truyền thông cho biết rằng, cả Mỹ lẫn Pháp đã xây dựng gần 20 căn cứ quân sự hoặc cứ điểm phóng thủ ở địa bàn 2 tỉnh Aleppo và al-Hasakah, nhằm thiết lập “lá chắn”, giúp người Kurd chống lại các đòn đánh từ “Chiến dịch cành Ô liu” (Olive ).

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-chien-tranh-syria/phap-my-do-them-quan-vao-dong-bac-syria-3357451/