Pháp muốn tăng cường hợp tác với Ai Cập chống chủ nghĩa cực đoan

Tổng thống Ai Cập El-Sisi nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố các nỗ lực thiết lập sự khoan dung giữa các tôn giáo, tăng cường hiểu biết, củng cố tình hữu nghị, tránh tấn công các biểu tượng tôn giáo.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/11, trong cuộc hội kiến Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian bày tỏ mong muốn của Paris về việc tăng cường hợp tác với Ai Cập để chống lại chủ nghĩa cực đoan.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, tại cuộc gặp nhà lãnh đạo Ai Cập, ông Le Drian đã khẳng định sự tôn trọng và đánh giá cao của Pháp đối với tất cả các tôn giáo cũng như các giá trị và nguyên tắc tôn giáo, ca ngợi Ai Cập là một hình mẫu của sự tiết chế.

Ngoài ra, ông Le Drian cũng đề cập đến cách tiếp cận của Cairo trong việc thiết lập các giá trị cùng tồn tại, tự do tín ngưỡng và tôn trọng lẫn nhau.

Ông Le Drian cũng đánh giá cao những nỗ lực của Ai Cập dưới thời Tổng thống El-Sisi về việc cho phép đối thoại giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau.

Về phần mình, Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố tất cả các nỗ lực trong việc thiết lập sự khoan dung giữa các tôn giáo, tăng cường hiểu biết và củng cố tình hữu nghị cũng như tránh tấn công các biểu tượng tôn giáo.

Tổng thống Ai Cập cũng lên tiếng phản đối mọi hình thức khủng bố và cực đoan. Ông El-Sisi cũng nêu ra kinh nghiệm của Ai Cập trong việc thiết lập lòng khoan dung, từ bỏ bạo lực, tư tưởng cực đoan và chủ nghĩa khủng bố.

Tổng thống El-Sisi bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác của Ai Cập và tán thành tất cả các nỗ lực quốc tế nhằm nâng cao nhận thức về các khái niệm này.

Ngoài ra, tại cuộc gặp trên, ông El-Sisi và ông Le Drian cũng thảo luận về những diễn biến gần đây ở Libya.

Ông El-Sisi đã bày tỏ lập trường chiến lược nhất quán của Ai Cập đối với vấn đề Libya, đặc biệt là liên quan đến việc hỗ trợ tiến trình đàm phán, duy trì lệnh ngừng bắn, tổ chức các cuộc bầu cử và thành lập chính phủ mới.

Cùng ngày, phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cairo, Ngoại trưởng Pháp Le Drian đã nhấn mạnh sự “tôn trọng sâu sắc” của quốc gia này đối với đạo Hồi, sau những bình luận gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron làm bùng phát làn sóng chỉ trích gay gắt từ thế giới Hồi giáo.

Ngoại trưởng Le Drian khẳng định Pháp tôn trọng tín ngưỡng đạo Hồi. Theo ông Le Drian, những gì Pháp đang đấu tranh là chống lại chủ nghĩa khủng bố và cũng là cuộc chiến vì sự tôn trọng tự do tín ngưỡng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập cho rằng các hành động khủng bố gần đây tại Pháp nhằm gây mất ổn định và phục vụ cho những mục tiêu chính trị.

Cairo cho rằng những vụ tấn công như vậy không liên quan đến tín ngưỡng đạo Hồi.

Trước đó, tại cuộc hội đàm, hai ngoại trưởng đã trao đổi về tình hình Palestine, Libya, Syria, Yemen và Iraq.

Đối với cuộc khủng hoảng Libya, người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Pháp nhằm tìm kiếm giải pháp đáp ứng lợi ích của người dân Libya.

Chuyến thăm Ai Cập của Ngoại trưởng Le Drian diễn ra trong bối cảnh một số quốc gia Hồi giáo lên tiếng chỉ trích những tuyên bố của Tổng thống Macron sau khi nhà lãnh đạo Pháp bảo vệ quyền được xuất bản những bức tranh biếm họa nhà tiên tri Muhammad, điều bị coi là cấm kỵ trong đạo Hồi./.

Trương Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phap-muon-tang-cuong-hop-tac-voi-ai-cap-chong-chu-nghia-cuc-doan/675776.vnp