Pháp muốn người biểu tình san sẻ gánh nặng sau xả súng chợ Giáng sinh

Ngày 13.12, chính phủ Pháp kêu gọi người biểu tình 'áo gile vàng' kiềm chế không tổ chức đợt biểu tình nữa vào cuối tuần này, viện dẫn lý do căng thẳng với lực lượng an ninh đang đặt trong tình trạng báo động cao sau vụ tấn công khủng bố tại chợ Giáng sinh ở Strasbourg.

Người biểu tình áo gile vàng. Ảnh: AFP.

"Cho đến lúc này, chúng tôi không cấm các cuộc biểu tình" mà một số người biểu tình đã kêu gọi tổ chức vào thứ Bảy, phát ngôn viên chính phủ Pháp Benjamin Griveaux chia sẻ trên đài truyền hình CNews.

Tuy nhiên, ông kêu gọi những người biểu tình "hành xử hợp lý" sau khi Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra một loạt gói hỗ trợ tài chính vào thứ Hai vừa qua nhằm hạ nhiệt biểu tình. Các gói này gồm tăng lương tối thiểu và cắt giảm thuế cho những người đã về hưu có thu nhập thấp.

"Các lực lượng an ninh của chúng ta đã được triển khai rộng khắp trong vài tuần qua" - ông Griveaux nói.

Thêm vào đó, trong bối cảnh xảy ra cuộc tấn công Strasbourg, "sẽ tốt hơn nếu mọi người có thể bình tĩnh đi làm việc của họ trong ngày thứ Bảy, trước dịp lễ kỷ niệm cuối năm với gia đình, thay vì biểu tình và khiến lực lượng an ninh của chúng tôi buộc phải làm việc một lần nữa" - ông nói.

Các cuộc biểu tình "áo gile vàng" bắt đầu vào ngày 17.11 nhằm phản đối việc tăng thuế nhiên liệu nhưng nhanh chóng trở thành một phong trào bạo động lan rộng trên phạm vi cả nước Pháp.

Thậm chí, trước những nhượng bộ hôm thứ Hai vừa qua, chính phủ cũng đã hủy kế hoạch tăng thuế nhiên liệu dự kiến bắt đầu từ tháng 1.2019. Đây là yêu cầu cơ bản mà những người biểu tình "áo gile vàng", chủ yếu là người sống ở vùng nông thôn và các đô thị nhỏ cũng như sinh sống phụ thuộc nhiều vào phương tiện giao thông như các tài xế.

Cùng với các chướng ngại vật trên đường sá ở nhiều nơi trên lãnh thổ Pháp, những người biểu tình đã tập trung tại Paris vào thứ Bảy hàng tuần kể từ ngày 17.11 gây ra các cuộc đụng độ với cảnh sát.

Thứ Bảy tuần trước, gần 90.000 cảnh sát đã được huy động trên khắp đất nước, trong đó có 8.000 cảnh sát, hàng chục xe bọc thép được triển khai tại thủ đô Paris. Hàng loạt các cửa hàng, bảo tàng và tượng đài bị đóng cửa.

Dù vậy, những người biểu tình vẫn đập vỡ cửa sổ, cướp phá các cửa hàng và đốt hàng chục chiếc ô tô ở nhiều nơi trong thành phố.

Trong khi một số đại diện của phong trào "áo gile vàng" tuyên bố sẵn sàng tạm dừng các cuộc biểu tình để đàm phán với chính phủ, nhiều người khác tuyên bố những nhượng bộ của chính phủ là chưa đủ và sẽ tiếp tục biểu tình tại Paris vào cuối tuần này.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/phap-muon-nguoi-bieu-tinh-san-se-ganh-nang-sau-xa-sung-cho-giang-sinh-646564.ldo