Pháp luật có kẽ hở, tội phạm sẽ lọt

Ngày 17.4, Ban quản trị chung cư Galaxy 9 đã gửi đơn kiến nghị tập thể đến cơ quan chức năng, đề nghị xử lý vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh (62 tuổi, quê Đà Nẵng) có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy của chung cư.

Cư dân còn đề nghị các cơ quan tố tụng trong quá trình điều tra, khởi tố, xét xử cần hạn chế các yêu cầu làm tổn thương đến bé gái nạn nhân của ông Linh.

Dư luận đang chờ đợi quyết định của cơ quan tố tụng, bởi vì tính từ ngày có tin tố giác hành vi của ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái đến nay (19.4), cơ quan điều tra còn 6 ngày để ra quyết định có khởi tố vụ án hay không. Trường hợp vụ án có tình tiết phức tạp thì thời hạn không quá 2 tháng.

Cơ quan điều tra chưa ra quyết định liên quan đến vụ việc này là do còn nhiều điểm chưa được làm sáng tỏ, tập hợp chứng cứ chưa đầy đủ. Không khởi tố hay khởi tố vụ án phải có căn cứ pháp luật. Không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không vội vàng để gây oan sai, đó là trách nhiệm của người chấp pháp.

Tuy nhiên, với hành vi tương tự, mới đây, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Đinh Văn Kiểu 4 tháng tù giam về hành vi xoa bụng, ngực bé gái 15 tuổi, không cho hưởng án treo.

Thường dân có hành vi dâm ô trẻ em bị phạt tù, chẳng lẽ nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng lại không? Đã có nhiều ý kiến của chuyên gia pháp lý cho rằng, vụ xử Đinh Văn Kiểu là một án lệ cho các vụ án tương tự. Và, hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy của Nguyễn Hữu Linh không khác hành vi xoa bụng, ngực bé gái 15 tuổi của Đinh Văn Kiểu.

Báo Lao Động đã nêu ý kiến của ông Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện KSND Tối cao: Đối với người hiểu biết rất rõ về pháp luật, đã và đang thực thi pháp luật, lại có hành vi vi phạm pháp luật, phải xử lý nghiêm.

Không chỉ cư dân chung cư Galaxy 9, mà cộng đồng xã hội rất quan tâm đến việc xử lý ông Nguyễn Hữu Linh. Năm 2018 cả nước xảy ra 1.547 vụ xâm hại trẻ em, trong đó, có 1.293 em bị xâm hại tình dục. Nhiều trẻ em bị xâm hại một phần là do pháp luật không nghiêm. Không ai muốn ai phải lâm vào tù tội, nhưng luật thì phải nghiêm để bảo đảm tính răn đe.

Từ những vấn đề được đặt ra liên quan đến hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy của Nguyễn Hữu Linh, cho thấy cần phải bổ sung các quy định để xử lý các hành vi xâm hại, quấy rối tình dục. Pháp luật còn có kẽ hở thì tội phạm còn lợi dụng để chui qua.

LÊ THANH PHONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/phap-luat-co-ke-ho-toi-pham-se-lot-728759.ldo