Pháp lấy làm tiếc vì Italy hủy cuộc gặp của Bộ trưởng kinh tế

Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire nhấn mạnh có nhiều vấn đề quan trọng cần trao đổi với người đồng cấp Italy Giovanni Tria trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6.

Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Reuters đưa tin, ngày 13/6, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire cho biết, ông lấy làm tiếc trước quyết định của người đồng cấp Italy Giovanni Tria hủy cuộc gặp giữa hai bên, trong bối cảnh tồn tại mâu thuẫn giữa hai nước sau khi Paris chỉ trích gay gắt việc chính quyền Rome từ chối tiếp nhận hơn 600 người di cư bị mắc kẹt ở Địa Trung Hải.

Ông Le Maire nói: "Chuyến thăm đã bị hủy theo yêu cầu của phía Italy, và chúng tôi lấy làm tiếc về quyết định này," đồng thời nhấn mạnh ông "có nhiều vấn đề quan trọng cần trao đổi với Ngài Tria" trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU dự kiến diễn ra vào cuối tháng Sáu này.

Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất từ một quan chức thuộc Bộ Tài chính Pháp, Bộ trưởng Kinh tế Pháp và Italy hiện đang có cuộc điện đàm sau khi hủy cuộc gặp, theo đó, hai bên nhất trí gặp nhau tại thủ đô Paris (Pháp) trong những ngày tới.

Chỉ ít giờ trước đó, Bộ Kinh tế Italy thông báo, Bộ trưởng Kinh tế Giovanni Tria đã hủy cuộc gặp với người đồng cấp Pháp tại Paris dự kiến diễn ra trong ngày 13/6.

Thông báo cho biết thêm, cuộc gặp của ông Tria với người đồng cấp Đức Olaf Scholz dự kiến diễn ra vào ngày 14/6 vẫn sẽ được tiến hành theo đúng kế hoạch tại thủ đô Berlin (Đức)./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phap-lay-lam-tiec-vi-italy-huy-cuoc-gap-cua-bo-truong-kinh-te/508011.vnp