Pháp lật tẩy âm mưu tấn công khủng bố, bắt 2 đối tượng gốc Ai Cập

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb cho biết cảnh sát nước này đã lật tẩy một âm mưu tấn công khủng bố và bắt giữ 2 nghi can gốc Ai Cập.

Cảnh sát Pháp. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, ngày 18/5, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb cho biết cảnh sát nước này đã lật tẩy một âm mưu tấn công khủng bố và bắt giữ 2 nghi can gốc Ai Cập.

Trả lời đài BFM TV, ông Collomb nói: "Hai đối tượng trẻ tuổi gốc Ai Cập đã bị bắt. Những người này chuẩn bị gây ra một vụ tấn công bằng thuốc nổ hoặc chất độc rixin."

Hôm 12/5, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại thủ đô Paris khiến 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Vụ tấn công bằng dao xảy ra gần Quảng trường Opera đông đúc ở trung tâm thủ đô Paris. Tên Azimov, một công dân Pháp, sinh năm 1997 ở Cộng hòa Chechnya thuộc Liên bang Nga, đã hô to "Allah Akbar" (Thánh Allah vĩ đại) khi thực hiện vụ tấn công. Sau khi sát hại một người đi đường và làm bị thương 4 người khác, thủ phạm đã bị cảnh sát bắn chết./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phap-lat-tay-am-muu-tan-cong-khung-bo-bat-2-doi-tuong-goc-ai-cap/503309.vnp