Pháp lần đầu lên tiếng sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút quân khỏi Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho rằng tuyên bố rút quân khỏi Syria là một 'quyết định hết sức nặng nề' của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trả lời phỏng vấn trước báo chí, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối bình luận về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng Mỹ đã chiến thắng trong cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Bà Parly cho rằng, quyết định rút quân của Nhà lãnh đạo Mỹ là hết sức nặng nề, song khẳng định quyết định này phải được hoàn thành.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly và người đồng cấp Mỹ James Mattis. (Ảnh: Getty)

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cũng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với người đồng cấp Mỹ James Mattis, ca ngợi ông là một “người lính vĩ đại”, là một đối tác của bà trong mọi vấn đề.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly được đưa ra chỉ sau 1 ngày khi ông Mattis nộp đơn từ chức do những bất đồng quan điểm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đình Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/phap-lan-dau-len-tieng-sau-khi-tong-thong-trump-tuyen-bo-rut-quan-khoi-syria-d447394.html