Pháp là nước EU duy nhất phản đối khởi động đàm phán thương mại với Mỹ

Ngày 11/4, Điện Elysee thông báo, Pháp sẽ bỏ phiếu chống lại việc khởi động đàm phán thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, bất chấp việc các nước thành viên EU khác đã nhất trí về mặt nguyên tắc việc này.

Điện Elysee nhấn mạnh, Pháp sẽ có thể là nước duy nhất bỏ phiếu chống trong một cuộc bỏ phiếu mang ý nghĩa tượng trưng vào ngày 15/4 tới.

Phủ Tổng thống Pháp giải thích quyết định này xuất phát từ những đe dọa thương mại liên tiếp của Washington và quyết định của Mỹ rút khỏi Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu.

Pháp phản đối khởi động đàm phán thương mại EU - Mỹ. (Nguồn: AFP)

Tuy nhiên, động thái này của Pháp không ngăn cản được việc khởi động tiến trình đàm phán nói trên, do đa số nước thành viên EU ủng hộ điều này.

Trước đó cùng ngày, các nguồn tin EU cho hay, các nước thành viên khối này đã "bật đèn xanh" cho việc tiến hành các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, chấm dứt nhiều tháng bế tắc.

(theo Reuters, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phap-la-nuoc-eu-duy-nhat-phan-doi-khoi-dong-dam-phan-thuong-mai-voi-my-91789.html