Pháp kích hoạt kế hoạch dự phòng cho 'Brexit cứng'

Thủ tướng Pháp Édouard Philippe ngày 17-1 cho biết, Pháp đã kích hoạt kế hoạch dự phòng 50 triệu EURO (57 triệu USD) trong trường hợp không có thỏa thuận (hay còn gọi là 'Brexit cứng') sau khi Quốc hội Anh với đa số phiếu áp đảo bác thỏa thuận của Thủ tướng Theresa May.

Thủ tướng Édouard Philippe. (Ảnh AP)

Phát biểu với các nhà báo tại thủ đô Paris sau khi có cuộc họp với các bộ trưởng, Thủ tướng Édouard Philippe nói rằng, đã có những "lo ngại mạnh mẽ" Anh rời Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 29-3 mà không có thỏa thuận.

Ông Édouard Philippe, cho biết: "Trong những điều kiện như vậy, trách nhiệm của chính phủ là bảo đảm sẵn sàng bảo vệ những lợi ích của công dân... Đó là tại sao tôi quyết định kích hoạt kế hoạch trong trường hợp không có thỏa thuận Brexit".

Theo ông Édouard Philippe, năm nghị định sẽ được ban hành "trong vòng ba tuần tới" bao gồm việc cho phép đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng mới như các trạm kiểm soát biên giới, đường sá, bến xe tải, nhà kho tại các cảng và sân bay "được quan tâm nhất" vì khả năng không có thỏa thuận.

Pháp cũng sẽ tiến hành các bước bảo đảm lợi ích của các ngành công nghiệp khai thác và chế biến hải sản.

Chính quyền cũng sẽ tuyển thêm 600 nhân viên để giải quyết vấn đề thương mại xuyên biên giới khi Anh rời khỏi EU mà không có thỏa thuận, bao gồm hải quan, thú y và các thanh tra, kiểm tra hàng hóa, vật nuôi và thực phẩm.

Ông Phillipe nói: "Chúng tôi muốn sẵn sàng. Kế hoạch này kết hợp chặt chẽ với các biện pháp lập pháp và pháp lý nhằm bảo đảm rằng quyền của người dân và doanh nghiệp của chúng tôi được bảo vệ một cách hiệu quả".

Theo báo chí Pháp, Quốc hội Pháp tuần này đã thông qua một luật cho phép chính phủ áp dụng các biện pháp khẩn cấp bằng nghị định, nếu thấy cần thiết để đối phó với trường hợp không có thỏa thuận Brexit, bao gồm các bước để ổn định đi lại, cư trú, công việc và các quyền phúc lợi cho công dân Anh, họ có thể tiếp tục sống tại Pháp trong thời gian 12 tháng, trong thời gian đó họ có thể xin phép ở lại Pháp.

Thủ tướng Édouard Philippe cho biết: "Brexit sẽ là một sự thay đổi nhưng chúng tôi quyết tâm duy trì mức độ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước".

Đ.TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38947802-phap-k%C3%ADch-ho%E1%BA%A1t-k%C3%A9-ho%E1%BA%A1ch-d%E1%BB%A5-ph%C3%B2ng-cho-brexit-cung.html