Pháp không loại trừ khả năng phong tỏa đợt 3 do Covid-19

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran, ngày 27-12, cho biết, Pháp không loại trừ khả năng áp dụng lệnh phong tỏa nếu số ca nhiễm Covid-19 tiếp gia tục tăng.

Pháp tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên, sáng 27-12, cho cụ bà 78 tuổi. (Ảnh Aurélien Rousseau/BFMTV)

Pháp tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên, sáng 27-12, cho cụ bà 78 tuổi. (Ảnh Aurélien Rousseau/BFMTV)

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran, ngày 27-12, cho biết, Pháp không loại trừ khả năng áp dụng lệnh phong tỏa nếu số ca nhiễm Covid-19 tiếp gia tục tăng.

Trả lời trên báo Journal du Dimanche, ông Olivier Veran nói: “Chúng tôi sẽ không loại trừ các biện pháp được cho là cần thiết để bảo vệ người dân. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã đưa ra quyết định mà chúng tôi đang theo dõi tình hình từng giờ”.

Ông Olivier Veran cho biết như trên trong bối cảnh Pháp và nhiều nước châu Âu đối mặt với khả năng dịch bệnh bùng phát sau kỳ nghỉ Giáng sinh và đón năm mới.

Hiện nay, trung bình Pháp có khoảng 15 nghìn ca nhiễm Covid-19 mới/ngày và hôm thứ sáu tuần trước, nước này đã phát hiện trường hợp Covid-19 biến chủng đầu tiên xuất hiện tại Anh gần đây có khả năng lây lan nhanh gấp 70 lần so với chủng gốc.

Không chỉ ở Pháp, biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 đã lan ra nhiều nước châu Âu như: Đức, Hà Lan, Italy, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha…

Ông Olivier Veran cho biết thêm, tình hình đáng lo ngại ở các vùng phía đông và đông nam Pháp như vùng Grand Est, vùng Bourgogne-France-Comté và tỉnh Alpes-Maritimes. Số ca nhiễm tăng mạnh ở một số vùng nông thôn ở Ardennes, Vosges và Meuse trong vùng Grand Est. Hiện, đây là một trong những vùng có tỷ lệ nhiễm Covid-19 cao nhất ở Pháp.

Cùng ngày, Pháp đã bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên của hai hãng dược phẩm Pfizer-BioNTech. Một cụ bà 78 tuổi là tại bệnh viện René-Muret ở Sevran, tỉnh Seine-Saint-Denis, ngoại ô Thủ đô Paris là người đầu tiên được tiêm vaccine Covid-19 vào lúc 11 giờ.

ĐÌNH TUẤN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/phap-khong-loai-tru-kha-nang-phong-toa-dot-3-do-covid-19-629705/