Pháp kêu gọi Mỹ ngừng áp đặt vũ khí lên các nước NATO

Mỹ không nên ép buộc các thành viên NATO mua vũ khí của họ, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Florence Parley cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Journal du Dimanche.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

"Chúng tôi không thể cho phép việc điều khoản thứ năm của Hiến chương NATO - bắt buộc các thành viên trong liên minh phải duy trì tình đoàn kết, trở thành điều khoản,dưới áp lực từ Washington, buộc các nước phải mua vũ khí của Mỹ", bà Parley nói.

Cho rằng Mỹ là một “diễn viên” của NATO, Bộ trưởng nhấn mạnh rằng chính người đứng đầu Nhà Trắng Donald Trump kêu gọi các nước châu Âu tự chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh của họ.

Cùng với đó, bà lưu ý rằng hiện nay châu Âu "không có cơ chế quân sự nào phù hợp với sức mạnh kinh tế và chính trị".

Theo ý kiến của bà, xây dựng một vị thế chủ quyền độc lập không phải là một quá trình nhanh chóng. Tuy nhiên, không cần thiết đặt các quốc gia EU trước sự chọn lựa giữa chủ quyền Châu Âu hay Liên minh Đại Tây Dương. Trái lại, họ nên giúp đỡ lẫn nhau.

Ngoài ra, bà Parley khẳng định việc đảm bảo an ninh ở châu Âu là không thể nếu không duy trì đối thoại với Nga.

Theo Ria.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/phap-keu-goi-my-ngung-ap-dat-vu-khi-len-cac-nuoc-nato-4050863-d.html