Pháp kêu gọi Mỹ không kéo NATO vào bất kỳ chiến dịch quân sự nào ở vùng Vịnh

Các nhà đàm phán của Pháp lên tiếng yêu cầu Mỹ không kéo khối liên minh NATO vào bất cứ chiến dịch quân sự nào ở vùng Vịnh.

Các nhà đàm phán của Pháp lên tiếng yêu cầu Mỹ không kéo khối liên minh NATO vào bất cứ chiến dịch quân sự nào ở vùng Vịnh.

Một máy bay chiến đấu của Pháp. Ảnh: Getty

Một máy bay chiến đấu của Pháp. Ảnh: Getty

Hôm qua (27/6), Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đã kêu gọi Mỹ không lôi kéo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào bất kỳ chiến dịch quân sự nào tại Vùng Vịnh, đồng thời hối thúc Washington trở lại thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với Tehran.

Thông tin được đưa ra sau cuộc họp kín giữa quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper với những người đồng cấp NATO tại Bỉ. "Phía Pháp bày tỏ quan điểm rất rõ ràng và toàn diện. Tuy nhiên, họ cũng phát tín hiệu rằng hai bên cần hạ nhiệt căng thẳng", quan chức giấu tên tham gia cuộc họp cho biết.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg xác nhận rằng Mỹ đã khẳng định với các thành viên NATO rằng họ không muốn gây chiến với Iran, nhưng sẽ “không dung thứ” cho bất cứ trường hợp nào sau vụ tên lửa phòng không Tehran bắn rơi máy bay không người lái (UAV) trị giá 130 triệu USD của Mỹ hôm 20/6.

Trong khi đó, Iran khẳng định UAV này cùng một máy bay do thám khác của Washington đã xâm nhập trái phép không phận Tehran và không rời đi khi đã được cảnh báo nhiều lần. Song Mỹ cáo buộc Iran bắn rơi UAV khi nó đang hoạt động ở vùng trời quốc tế trên eo biển Hormuz.

UAV tối tân của Mỹ. Ảnh: Sputnik

Từ đó tới nay, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang chưa có điểm dừng khi 2 bên liên tục có những phát ngôn công kích lẫn nhau.

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ "đã lên đạn và sẵn sàng không kích" Iran để trả đũa vụ UAV bị bắn rơi, nhưng ra lệnh hủy cuộc tấn công do lo ngại số thương vong quá cao. Ông chủ Nhà Trắng sau đó gia tăng áp lực lên Iran bằng cách thêm lệnh trừng phạt kinh tế với Lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei và các quan chức cấp cao nước này.

Hôm 27/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông cũng đã cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani và cảnh báo rằng, việc ngừng thực hiện cam kết trong thỏa thuận hạt nhân là một sai lầm lớn.

Mộc Miên (Theo Sputnik)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/phap-keu-goi-my-khong-keo-nato-vao-bat-ky-chien-dich-quan-su-nao-o-vung-vinh-a281885.html