Pháp kêu gọi Iran đảo ngược quyết định về làm giàu urani

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp sau khi Tổng thống Iran tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục làm giàu urani tại nhà máy Fordow, nêu rõ: 'Các tuyên bố của Iran đã đi ngược lại thỏa thuận Vienna.'

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, Pháp ngày 5/11 đã kêu gọi Iran đảo ngược quyết định nối lại hoạt động làm giàu urani tại nhà máy hạt nhân chủ chốt dưới lòng đất Fordow, cho rằng động thái đó vi phạm thỏa thuận hạt nhân hồi năm 2015 nhằm xoa dịu bất đồng về nguyên tử với Tehran.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục làm giàu urani tại nhà máy Fordow, nêu rõ: "Các tuyên bố của Iran đã đi ngược lại thỏa thuận Vienna."

Đồng thời, Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng Pháp hối thúc Iran rút lại quyết định, vốn đi ngược lại thỏa thuận đã đạt được giữa Iran với các cường quốc thế giới.

Tuyên bố cũng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về các bước mới nhất của Iran và sẽ chờ báo cáo từ Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về những hành động của Tehran.

Bên cạnh, Tuyên bố cũng khẳng định Pháp vẫn tuân thủ các cam kết theo thỏa thuận hạt nhân, kêu gọi Iran tuân thủ các nghĩa vụ của mình và hợp tác đầy đủ với cơ quan giám sát hạt nhân Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phap-keu-goi-iran-dao-nguoc-quyet-dinh-ve-lam-giau-urani/605709.vnp