Pháp kêu gọi họp khẩn về người di cư ở Li-bi

Theo Roi-tơ và TTXVN, Pháp kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức họp khẩn liên quan việc đối xử với người di cư tại Li-bi, sau khi truyền thông đưa tin về tình trạng buôn bán nô lệ ở quốc gia Bắc Phi này.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Lơ Đri-ăng cho biết, chính quyền Li-bi đã từ chối mở cuộc điều tra. Nhấn mạnh tính cấp thiết của vấn đề, Pháp đề xuất nếu hệ thống tư pháp Li-bi không thể tiến hành các thủ tục điều tra, Pa-ri nên áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan vấn đề này.

Trong cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về ngăn chặn tình trạng buôn người tại các vùng xung đột, Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rết và người đứng đầu Cơ quan LHQ về phòng, chống ma túy và tội phạm (UNIDO) Y.Phê-đê-rốp kêu gọi cộng đồng quốc tế có trách nhiệm tập thể trong việc chấm dứt nạn buôn người.

* Ngày 22-11, Ru-an-đa đề nghị tiếp nhận khoảng 30 nghìn người di cư châu Phi đang bị lạm dụng và bị đối xử như nô lệ ở Li-bi. Bộ trưởng Ngoại giao Ru-an-đa L.Mu-si-ki-oa-bô cho biết, số người và cách thức tiếp nhận hiện vẫn đang được thảo luận thêm do quyết định vừa đưa ra.

* Cùng ngày, lực lượng bảo vệ bờ biển I-ta-li-a thông báo đã cứu khoảng 1.100 người di cư từ Li-bi vượt Địa Trung Hải trên 10 chiếc thuyền cao-su và một thuyền gỗ nhỏ. Trong số những người được cứu, có một phụ nữ sinh con trên thuyền. Ước tính, trong năm nay, khoảng 114.600 người di cư đã vượt biển để đến I-ta-li-a.

* Hội đồng cấp cao Nhà nước Li-bi ngày 22-11 bác bỏ kế hoạch hành động mới của LHQ do Đặc phái viên LHQ G.Xa-la-mê đề xuất, báo hiệu ngõ cụt mới trong đàm phán chính trị vốn bế tắc giữa các phe phái tại Li-bi.

Hội đồng cấp cao Nhà nước Li-bi cho biết đã bác bỏ thỏa thuận với Quốc hội ở miền đông Li-bi về kế hoạch hành động này. Cùng ngày, Thủ tướng của Chính phủ được LHQ công nhận ở Li-bi Xa-rai kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế tại Li-bi.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/34805002-phap-keu-goi-hop-khan-ve-nguoi-di-cu-o-li-bi.html