Pháp kêu gọi các bên tại Libya tôn trọng các thỏa thuận và ngừng leo thang

Pháp đã kêu gọi các bên ở Libya tôn trọng các thỏa thuận và ngừng leo thang, sau khi xảy ra các vụ đụng độ bạo lực ở Thủ đô Tripoli.

Hôm nay (18/5), Bộ Ngoại giao Pháp đã kêu gọi tất cả các bên tại Libya kiềm chế mọi hành vi bạo lực và tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời tham gia vào 1 cuộc đối thoại thực sự, với mục đích đạt được một giải pháp chính trị khả thi. Đảm bảo cho việc tổ chức các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội công bằng ở tất cả các vùng của đất nước, phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và nguyện vọng của nhân dân Libya.

Đụng độ bùng phát tại Thủ đô Tripoli của Libya. (Ảnh: Alittihad)

Đụng độ bùng phát tại Thủ đô Tripoli của Libya. (Ảnh: Alittihad)

Tuyên bố của Pháp được đưa ra 1 ngày sau khi xảy ra các cuộc đụng độ bạo lực tại Tripoli, trong bối cảnh Thủ tướng được Quốc hội Libya bổ nhiệm Fathi Bashagha và một số Bộ trưởng trong nội các của ông tiến vào Thủ đô để thực hiện công việc của chính phủ. Tuy nhiên, các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa các lực lượng ủng hộ ông Fathi Bashagha và các nhóm vũ trang đối lập, buộc ông phải rời Thủ đô ngay sau đó.

Thủ tướng Fathi Bashagha được Quốc hội ở miền Đông Libya bổ nhiệm vào tháng 3 vừa qua để thay thế Chính phủ Thống nhất quốc gia do ông Abdel Hamid Dabaiba đứng đầu, tiếp tục dẫn dắt tiến trình chuyển tiếp chính trị tại Libya. Tuy nhiên, ông Dabaiba đã tuyên bố từ chối bàn giao quyền lực, dẫn đến tình trạng xung đột giữa hai chính phủ./.

Tuấn Nguyễn/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/phap-keu-goi-cac-ben-tai-libya-ton-trong-cac-thoa-thuan-va-ngung-leo-thang-post944763.vov