Pháp: IS đang trong giai đoạn tái tổ chức ngầm và lan rộng các 'chân rết'

Ngày 8/2, truyền thông Trung Đông dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cảnh báo cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vẫn chưa kết thúc, cho dù các phần tử Hồi giáo cực đoan này đang đánh mất kiểm soát những 'thành trì' cuối cùng của mình.

Phát biểu trong khuôn khổ chuyến thăm Iraq, bà Parly cho rằng, thế giới cần tiếp tục cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và IS trong khu vực do tổ chức này có thể đang trong quá trình tái tổ chức ngầm và lan rộng các "chân rết" của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly. (Nguồn: Reuters)

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Parly khẳng định, Pháp sẽ tăng cường quan hệ hợp tác và đối tác với Iraq, cả trên khía cạnh song phương và trong liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu, để đối phó với mối đe dọa từ IS.

Theo bà Parly, các bộ trưởng quốc phòng các nước liên minh chống IS, trong đó có Pháp là một thành viên chủ chốt, sẽ sớm tổ chức cuộc họp để quyết định về việc duy trì sự hiện diện của liên minh này trong khu vực.

(theo Rudaw)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/phap-is-dang-trong-giai-doan-tai-to-chuc-ngam-va-lan-rong-cac-chan-ret-87126.html