Pháp, Hy Lạp siết chặt biện pháp phòng dịch COVID-19

Chính phủ các nước Pháp và Hy Lạp đang siết chặt các biện pháp phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong khi nhà chức trách Canada thí điểm chương trình xét nghiệm cho hành khách quốc tế để giảm thời gian cách ly và nhanh chóng vực dậy ngành du lịch.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bordeaux, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bordeaux, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 22/10, Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo mở rộng lệnh giới nghiêm ban đêm áp đặt tại 9 thành phố sang nhiều khu vực khác để phòng chống virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 lây lan.

Từ cuối tuần qua, thủ đô Paris cùng với 8 thành phố khác đã thực hiện lệnh giới nghiêm từ 21h hôm trước đến 6h sáng hôm sau trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tăng lên mức cao chưa từng thấy. Các biện pháp hạn chế này sẽ được mở rộng sang 38 tỉnh và vùng Polynesia thuộc Pháp, bắt đầu từ nửa đêm 23/10 và kéo dài trong 6 tuần. Như vậy, tổng cộng khoảng 46 triệu người, tức gần 70% dân số Pháp, sẽ buộc phải ở trong nhà vào ban đêm.

Thủ tướng Castex đánh giá tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến xấu đi, đồng thời cảnh báo nguy cơ các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải trong những tuần tới. Giống như nhiều nước châu Âu khác, Pháp đang chật vật đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ hai của dịch COVID-19 sau làn sóng lây nhiễm thứ nhất. Tỷ lệ mắc COVID-19 tăng thêm 40% trong một tuần lên mức 251 ca/100.000 dân. Tỷ lệ người dương tính với virus SARS-CoV-2 trong số người đã được xét nghiệm tăng từ 13,7% lên 14,3% hôm 21/10, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 4,5% hồi đầu tháng 9.

Số liệu công bố ngày 22/10 cho thấy Pháp đã ghi nhận 41.622 ca mắc mới trong 24 giờ qua, số ca mắc mới trong một ngày cao nhất từ trước đến nay. Cũng trong 24 giờ qua, Pháp xác nhận thêm 165 ca tử vong, nâng tổng số ca không qua khỏi tại nước này lên 34.210 ca.

Cũng nhằm ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã ban bố lệnh giới nghiêm từ 0h30 – 5h hằng ngày tại thủ đô Athens, thành phố Thessaloniki và một số khu vực khác, bắt đầu từ ngày 24/10.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Mitsotakis nêu rõ mục đích của lệnh giới nghiêm là hạn chế các người dân tại những khu vực này đi lại và tụ tập vào ban đêm. Ông cũng thông báo quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà và ngoài trời tại những khu vực dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Chính phủ Hy Lạp ban bố lệnh giới nghiêm trên sau khi nước này ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay với 882 ca và 15 ca tử vong. Đến nay, quốc gia Đông Nam châu Âu này xác nhận hơn 28.000 ca nhiễm COVID-19 và gần 550 ca tử vong.

Cảnh sát Ireland đã bắt giữ 11 người vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh của nước này. Trong thông báo ngày 22/10, cảnh sát tại thủ đô Dublin cho biết khoảng 100 người phản đối lệnh phong tỏa đã tụ tập trong trung tâm thành phố, giơ biểu ngữ đòi chính quyền chấm dứt lệnh này. Lực lượng an ninh và chó nghiệp vụ đã kịp thời có mặt, thông báo những người này đã vi phạm quy định của chính phủ về phòng dịch và yêu cầu họ giải tán. Nhiều người đã có hành vi chống đối, gây mất trật tự trị an, buộc lực lượng chức năng can thiệp và bắt giữ.

Trong khi đó, nhằm giảm thời gian cách ly hành khách, chính quyền tỉnh Alberta của Canada sẽ triển khai thí điểm chương trình xét nghiệm tại sân bay quốc tế Calgary và cửa khẩu Coutts. Dự án thí điểm đầu tiên tại Canada này sẽ bắt đầu được triển khai từ ngày 2/11 tới và mang tính tự nguyện.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, trong khuôn khổ của một chương trình thí điểm với sự phối hợp thực hiện của chính quyền tỉnh Alberta và Chính phủ Canada, khách quốc tế đến Alberta bằng đường không và đường bộ có thể chọn làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 để giảm thời gian cách ly. Khi có kết quả xét nghiệm âm tính, du khách được phép rời địa điểm cách ly với điều kiện cam kết làm xét nghiệm lần hai vào ngày thứ 6 hoặc thứ 7 - tính từ thời điểm nhập cảnh. Khách nhập cảnh sẽ được theo dõi sát sao các triệu chứng hằng ngày; phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang tại nơi công cộng và tránh tiếp xúc với các nhóm nguy cơ cao.

Thủ hiến Alberta, ông Jason Kenney cho rằng quyết định này sẽ hỗ trợ ngành dịch vụ và du lịch của tỉnh vốn đang phải gồng mình giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch. Ngành du lịch của Alberta dự kiến chi tiêu của du khách giảm 63% trong năm nay và điều này ảnh hưởng lớn đến thị trường việc làm.

Hiện Chính phủ Canada yêu cầu khách nhập cảnh phải cách ly trong 14 ngày. Canada đã đóng cửa biên giới đối với hoạt động du lịch và đi lại không thiết yếu khác. Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này hiện là 209.148 ca, trong đó có 9.862 ca tử vong.

Hương Giang - Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/phap-hy-lap-siet-chat-bien-phap-phong-dichcovid19-20201023105128514.htm