Pháp hủy kế hoạch mở rộng sân bay lớn nhất nước

Ngày 11-2, Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Pháp Barbara Pompili thông báo, chính phủ quốc gia này đã quyết định hủy bỏ kế hoạch xây dựng nhà ga thứ tư tại sân bay Paris Charles de Gaulle Roissy do những lo ngại về tác động đến môi trường.

Nhà ga số 1 tại sân bay lớn nhất nước Pháp Charles de Gaulle Roissy. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, trong một tuyên bố, Bộ trưởng Barbara Pompili khẳng định, Pháp đã yêu cầu Aeroports de Paris (ADP), nhà điều hành sân bay quốc tế có trụ sở tại thành phố Paris, ngừng dự án kể trên và trình bày một dự án mới phù hợp hơn với các mục tiêu chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành ADP Augustin de Romanet cho biết, ADP ghi nhận quyết định của Chính phủ Pháp và sẽ cân nhắc các kế hoạch tương lai đối với việc phát triển Paris Charles de Gaulle Roissy để sân bay này thân thiện hơn với môi trường.

Theo kế hoạch ban đầu, ADP sẽ xây dựng nhà ga thứ tư với kinh phí từ 7 đến 9 tỷ euro, đạt công suất từ 35 đến 40 triệu hành khách mỗi năm tại sân bay lớn nhất nước Pháp, cũng là một trong bốn sân bay bận rộn nhất châu Âu. Dự án đồng thời sẽ tạo thêm 50.000 việc làm.

Tuy nhiên, ý tưởng của ADP đã vấp phải sự phản đối của các nhà hoạt động môi trường. Ngoài ra, tình trạng các hoạt động đi lại bị hạn chế do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng làm dấy lên những nghi ngờ về sự cần thiết của việc mở rộng sân bay này.

Economic Times cho biết, việc mở rộng sân bay ngày càng mâu thuẫn với các mục tiêu cắt giảm khí thải nhà kính và thường tạo ra những thách thức pháp lý. Mọi kế hoạch mở rộng sân bay trong tương lai làm gia tăng lượng khí thải sẽ bị cấm theo một dự luật của Pháp hồi năm 2020. Tuy nhiên, các dự án đang được tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/991085/phap-huy-ke-hoach-mo-rong-san-bay-lon-nhat-nuoc