Pháp huy động xe bọc thép để trấn áp biểu tình bạo loạn

Biểu tình đang leo thang thành bạo động tồi tệ nhất tại thủ đô Paris. Chính phủ đã triển khai 89.000 cảnh sát, hàng chục xe bọc thép. 700 đối tượng quá khích đã bị bắt.

Nước Pháp đang trải qua những ngày cuối tuần không yên ả khi cuộc biểu tình của phe “Áo vàng” đang leo thang thành cuộc bạo động tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua tại thủ đô Paris.

Không còn vẻ hoa lệ như thường ngày, bao trùm thủ đô Paris trong ngày 8/12 là cảnh tượng hỗn loạn. Những cột khói đen bốc nghi ngút lên trời, do người biểu tình đã đốt phá xe cộ, thậm chí cả cây thông Noel và thùng rác. Người biểu tình cũng ném đá và xô xát với lực lượng an ninh. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để trấn áp những kẻ quá khích.

Chính phủ Pháp cho biết đã phải triển khai 89.000 cảnh sát trên khắp nước Pháp trong ngày 8/12, trong đó có 8000 cảnh sát ở Paris, nơi hàng chục xe bọc thép lần đầu tiên được huy động trong nhiều thập kỷ qua.

Mặc dù Chính phủ Pháp đã thông báo hoãn tăng thuế nhiên liệu cùng một số biện pháp nhượng bộ khác, song phong trào "Áo vàng", trong đó có nhiều phần tử cực hữu, vẫn tiếp tục đưa ra thêm nhiều yêu cầu mới, trong đó có yêu cầu Tổng thống Emmanuel Macron phải từ chức.

Bộ Nội vụ Pháp thông báo ước tính khoảng 31.000 người đã tham gia cuộc biểu tình của phe "Áo vàng" trên toàn nước Pháp trong ngày 8/12, trong đó khoảng 700 đối tượng đã bị bắt giữ.

Cuộc biểu tình “Áo vàng”, cũng lan sang Bỉ, khiến cảnh sát Bỉ phải sử dụng vòi rồng để trấn áp, và đã bắt giữ 100 đối tượng.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/phap-huy-dong-xe-boc-thep-de-tran-ap-bieu-tinh-bao-loan