Pháp hối thúc EU có kế hoạch tham vọng hơn để phục hồi sau dịch COVID-19

Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune ngày 11/7 cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần có một kế hoạch phục hồi sau đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với quy mô lớn hơn gói kích thích trị giá 750 tỷ euro đã nhất trí năm 2020 sau làn sóng lây nhiễm đầu tiên.

Các cửa hàng đóng cửa tại Lourdes, Pháp khi biện pháp hạn chế được áp dụng nhằm ngăn sự lây lan của dịch COVID-19, ngày 26/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Các cửa hàng đóng cửa tại Lourdes, Pháp khi biện pháp hạn chế được áp dụng nhằm ngăn sự lây lan của dịch COVID-19, ngày 26/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Beaune nhấn mạnh châu Âu không được lặp lại những sai lầm đã mắc trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây một thập kỷ. Ông cho rằng lần này phải củng cố đà phục hồi bằng đầu tư vào các lĩnh vực như mạng không dây thế hệ (5G), công nghệ xanh, công nghệ số...

Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình LCI về mức đầu tư cần thiết, ông Beaune cho biết "chắc chắn phải gấp đôi mức hiện nay", đồng thời khẳng định "ứng phó kinh tế cần phải tham vọng hơn".

Bộ trưởng Beaune bày tỏ hy vọng 27 nước thành viên EU sẽ phê chuẩn kinh phí phục hồi vào tháng 5 tới và có thể tiến hành giải ngân 750 tỷ euro từ mùa Hè. Pháp sẽ nhận được 40 tỷ euro từ nguồn kinh phí này. Các chính phủ EU vẫn đang tiếp tục trình các kế hoạch chi tiêu cụ thể cho khoản kinh phí mỗi nước được nhận.

Liên quan vấn đề này, trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 10/4, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel bác bỏ quan điểm cho rằng quỹ phục hồi của EU là chưa đủ nếu so sánh với kế hoạch chi tiêu của Mỹ.

Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh EU hồi tháng 12/2020, lãnh đạo 27 nước thành viên EU đã đạt được thỏa thuận về ngân sách dài hạn cùng gói phục hồi kinh tế nói trên. Gói tài chính này bao gồm ngân sách dài hạn cho giai đoạn từ năm 2021 - 2027 trị giá 1.100 tỷ euro và một gói phục hồi trị giá 750 tỷ euro. Ngoài việc hỗ trợ các nước khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19, gói ngân sách trên sẽ giúp các quốc gia thành viên EU thực hiện chuyển đổi thông qua nhiều chính sách lớn, cụ thể là Thỏa thuận Xanh, cách mạng số và phát triển bền vững.

Bích Liên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/phap-hoi-thuc-eu-co-ke-hoach-tham-vong-hon-de-phuc-hoi-sau-dich-covid19-20210411210500657.htm