Pháp hồi phục hậu Covid: Kinh tế tạo đà tăng trưởng và dự liệu thời gian trở lại bình thường

Pháp đang từng bước hồi phục kinh tế sau dịch bệnh Covid-19.

Nền kinh tế lớn thứ hai trong liên minh châu Âu – Pháp đã tăng trưởng trở lại trong tháng này mặc dù chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ dịch bệnh Covid-19.

Ảnh minh họa. Nguồn:CNN

Ảnh minh họa. Nguồn:CNN

Theo một khảo sát tiếp cận gần đây, kinh tế nước Pháp đã tăng trưởng trở lại trong tháng này lần đầu tiên kể từ hồi tháng Hai sau khi các hạn chế nới lỏng.

Theo đó, căn cứ theo Chỉ số Quản lý Thu mua (PMI) theo dõi hoạt động trong ngành dịch vụ và sản xuất kinh tế nước này cho thấy nhiều tín hiệu hồi phục đáng kể sau dịch bệnh.

"Pháp đã nhìn thấy nhiều tín hiệu tích cực trong ngành sản xuất", ông Chris Williamson – chuyên gia kinh tế hàng đầu tại HIS Markit – một công ty chịu trách nhiệm khảo sát các giám đốc điều hành thuộc công ty tư nhân cho biết.

Pháp chịu nhiều rủi ro kinh tế khi số ca nhiễm tăng mạnh và là một trong số các quốc gia ảnh hưởng nặng nề nhất trong suốt dịch bệnh Covid-19.

Các số liệu từ Viện Thống kê và nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp (INSEE) cho thấy số ca tử vong vì COVID-19 tại nhà ở Pháp đang tăng cao, đặc biệt ở những khu vực vành đai của trung tâm Paris, nơi có những cộng đồng thu nhập thấp.

Theo hãng CNN, Pháp đang đạt được nhiều thuận lợi ở thị trường trong nước, ông Chris Williamson nhấn mạnh.

"Những gì chúng ta đang nhìn thấy trong tất cả các nền kinh tế là sự hồi phục tăng trưởng trở lại thông qua kích cầu trong nước", Chuyên gia kinh tế hàng đầu tại HIS Markit - ông Williamson nói đồng thời chỉ ra sự hồi phục của Trung Quốc là một ví dụ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết rằng các công ty Pháp cho dù ở quy mô nào đều không được phép sụp đổ vì ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Chính phủ nước này sẽ chi khoảng 521 tỷ đôla nhằm giúp kinh tế nước này hồi phục, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết trong một phỏng vấn với đài Pháp RTL trong tháng này.

Các nền kinh tế lớn nhất của châu Âu đang tiếp tục thúc đẩy nới lỏng hạn chế với dịch bệnh Covid-19 vào tháng Sáu, cho phép nhiều công ty mở cửa trở lại và thúc đẩy nhu cầu cầu về hàng hóa và dịch vụ được cải thiện. Chỉ số Quản lý Thu mua ( PMI) tổng hợp ban đầu của các quốc gia sử dụng đồng euro đã tăng lên 47.5 vào tháng Sáu từ mức thấp kỷ lục là 13.6 trong tháng Tư.

"Hoạt động kinh tế ở châu Âu dường như đang cải thiện trở lại tốt hơn dự kiến cho giai đoạn phục hồi kể từ cuối tháng Ba", các nhà kinh tế tại Berenberg cho biết.

Theo hãng CNN, trong khi sản lượng tiếp tục giảm trong cả ngành sản xuất và dịch vụ thì các ảnh hưởng sẽ không thể tránh khỏi. Tình trạng thất nghiệp vẫn diễn ra.

"Sản lượng và nhu cầu vẫn tiếp tục giảm nhưng không thể sụp đổ. Sự tăng lên của chỉ số PMI sau khi nới lỏng các hạn chế sẽ chấm dứt tình trạng suy thoái kinh tế trong mùa hè tới", ông Berenberg nhấn mạnh.

Thêm vào đó, Williamson cảnh báo rằng chỉ số PMI ở khoảng múc 50 sẽ chỉ ra mức độ ổn định trong kinh tế.

"Điều này không chỉ ra tín hiệu kinh tế quay trở lại bình thường. Các cấp độ đang bị phá vỡ so với những gì đã diễn ra trước khi đại dịch bùng phát", ông nói.

Tăng trưởng GDP của châu Âu vẫn dự kiến sẽ giảm mạnh trong Quý 2 sau khi mức giảm sâu nhất được ghi nhận trong ba tháng đầu năm. Tuy nhiên, quá trình hồi phục mạnh mẽ trong dữ liệu của PMI gợi ý rằng tăng trưởng GDP sẽ không quá tệ như lo ngại, các chuyên gia kinh tế tại Capital Economics cho biết. "Ngày nay, các dữ liệu chứng thực lại rằng kinh tế đang hồi phục trở lại từng bước. Tuy nhiên, với một số hạn chế vẫn tồn tại và lo ngại về làn sóng lây nhiễm thứ hai bùng phát thì sẽ cần phải một thời gian nữa trước khi mọi thứ trở lại bình thường giống như trước dịch bệnh Covid-19 diễn ra.

Các doanh nghiệp vẫn đưa ra báo cao nhu cầu chi tiêu giảm đi hẳn bởi vì khách hàng tỏ ra thận trọng nhiều hơn trong quá trình mua sắm, theo HIS Markit ghi nhận.

Một khi các công ty đã có thể xử lý các đơn đặt hàng bị tạm hoãn trong dịch bệnh vì biện pháp phong tỏa áp dụng thì nhiều khả năng các đơn hàng mới vẫn không đủ đáp ứng duy trì hoạt động, ông William cho biết.

Thách thức đối với chính phủ của các quốc gia châu Âu sẽ phải đảm bảo rằng nhu cầu phục hồi đủ giúp các công ty có thể nhìn thấy được tín hiệu suy thoái và giữ lại nhân viên, ông William nhấn mạnh.

Pháp đang lên kế hoạch mở rộng chương trình hỗ trợ việc làm trong hai năm. Bộ trưởng Lao động Pháp – ông Muriel Penicaud nói vào đầu tháng này rằng chính phủ đang cân nhắc các biện pháp cho phép mọi người làm việc giảm số giờ.

Chính phủ Pháp vừa cam kết khoảng 17 tỷ đôla nhằm bảo vệ nhân lực lao động trong ngành hàng không của nước này, hỗ trợ cho Airbus (EADSF) và Air France (AFLYY) cùng với các nhà cung cấp linh kiện hàng không vũ trụ Safran (SAFRF) và Thales.

Chuyên gia kinh tế hàng đầu tại HIS Markitng -ông William đang kỳ vọng rằng kinh tế châu Âu sẽ phải mất ba năm để hồi phục trở lại bình thường.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/phap-hoi-phuc-hau-covid-kinh-te-tao-da-tang-truong-va-du-lieu-thoi-gian-tro-lai-binh-thuong-20200624111647096.htm