Pháp hỗ trợ Saudi Arabia tăng cường năng lực phòng thủ

Pháp đã đưa Lực lượng Đặc nhiệm Báo đốm tới Bán đảo Arab và vùng Vịnh Arab-Persian, đồng thời triển khai một hệ thống radar tại khu vực bờ biển phía Đông của Saudi Arabia hướng ra vùng Vịnh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trước các tướng lĩnh quân đội tại một căn cứ không quân ở Orleans-Bricy ngày 16/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trước các tướng lĩnh quân đội tại một căn cứ không quân ở Orleans-Bricy ngày 16/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Pháp đã triển khai một hệ thống radar giám sát tại khu vực bờ biển của Saudi Arabia để tăng cường năng lực phòng thủ của quốc gia đồng minh này sau các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào cơ sở khai thác dầu hồi tháng 9/2019.

Phát biểu với các tướng lĩnh quân đội Pháp tối 16/1, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Paris đã nhanh chóng triển khai Lực lượng Đặc nhiệm Báo đốm tại Bán đảo Arab và vùng Vịnh Arab-Persian - khu vực căng thẳng đang leo thang, góp phần bảo đảm an ninh cho Saudi Arabia.

Theo một số quan chức Pháp, cùng với Lực lượng Đặc nhiệm Báo đốm, Pháp còn triển khai một hệ thống radar tại khu vực bờ biển phía Đông của Saudi Arabia hướng ra vùng Vịnh.

Chi tiết liên quan việc triển khai Báo đốm cùng hệ thống radar không được công khai chi tiết.

Động thái của Pháp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng bất ngờ leo thang tại Trung Đông sau khi Mỹ không kích sân bay quốc tế Iraq khiến một tướng lĩnh cấp cao Iran thiệt mạng và dẫn đến cuộc tấn công đáp trả bằng tên lửa của Tehran nhằm vào các căn cứ quân sự Iraq có binh sỹ Mỹ và liên quân đồn trú.

Lâu nay, Pháp vẫn cho rằng Iran thực hiện các vụ tấn công nhằm vào cơ sở khai thác dầu ở Saudi Arabia, bất chấp Tehran phủ nhận có liên quan đến các cuộc tấn công này./.

Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phap-ho-tro-saudi-arabia-tang-cuong-nang-luc-phong-thu/619080.vnp