Pháp-Hàn nhất trí tăng cường quan hệ, phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ song phương và hợp tác nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách hòa bình.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: Yonhap)

Yonhap đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron ngày 15/10 đã nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ song phương và hợp tác nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách hòa bình.

Trong thông cáo báo chí, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, trong cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra tại Paris, hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí mở rộng hợp tác trong các vấn đề toàn cầu lớn như biến đổi khí hậu.

Thông cáo báo chí nêu rõ: "Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí mở rộng giao dịch thương mại và đầu tư song phương dựa trên mối quan hệ đối tác toàn diện trong thế kỷ 21 giữa hai nước, được thiết lập năm 2004, đồng thời cùng nhau nỗ lực phát triển các động cơ tăng trưởng mới trong cách mạng công nghệ 4.0 bằng cách mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ khoa học, công nghiệp mới, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như lĩnh vực khởi nghiệp."

Ngoài ra, Tổng thống Moon Jae-in cũng tìm kiếm sự ủng hộ của Pháp trong nỗ lực loại bỏ tham vọng hạt nhân của Triều Tiên sau chuyến thăm của ông tới Bình Nhưỡng hồi tháng trước để tham gia cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thông cáo báo chí có nêu: "Tổng thống Moon Jae-in đã thông báo kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng và tình hình gần đây trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời bày tỏ sự biết ơn với Tổng thống Macron vì sự ủng hộ ông dành cho việc cải thiện quan hệ liên Triều cũng như giảm bớt căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên."

Ông Moon Jae-in đề nghị Pháp tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của Seoul nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình lâu dài.

Ông nhấn mạnh Pháp đóng một vai trò quan trọng với tư cách là một thành viên thường trực của Hồi đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như là một thành viên chủ chốt của Liên minh châu Âu và Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7)."

Về phần mình, Tổng thống Macron đánh giá cao những nỗ lực của Seoul nhằm thiết lập hòa bình, nhấn mạnh những nỗ lực này đã bắt đầu tạo ra tiến triển đáng kể./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phaphan-nhat-tri-tang-cuong-quan-he-phi-hat-nhan-hoa-trieu-tien/530026.vnp