Pháp gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 2 tháng

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran ngày 2/5 thông báo nước này đã quyết định gia hạn thêm 2 tháng, đến ngày 24/7 tới, đối với tình trạng khẩn cấp y tế áp đặt từ ngày 24/3 nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Chuyển bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 lên xe cứu thương tại Epinay sur Seine, gần Paris, Pháp ngày 22/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Chuyển bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 lên xe cứu thương tại Epinay sur Seine, gần Paris, Pháp ngày 22/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Đề xuất trên dự kiến sẽ được trình Quốc hội Pháp vào ngày 4/5, trong đó nhận định việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trong tháng này là "quá sớm" và có thể khiến dịch bệnh bùng phát dữ đội.

Phát biểu sau cuộc họp nội các, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner nói: "Chúng ta sẽ phải chung sống với virus SARS-CoV-2 trong một thời gian, và học cách chung sống với chủng virus này, đó là điều cần làm trong những tháng tới".

Trước đó, Chính phủ Pháp đã thông báo dỡ bỏ dần một số biện pháp phong tỏa kể từ ngày 11/5, trong đó có việc mở cửa trở lại các trường tiều học.

Trong khi đó, hãng kinh doanh đồ ăn nhanh McDonald thông báo sẽ mở cửa trở lại 15 nhà hàng tại Anh trong tháng 5 này và chỉ cung cấp dịch vụ giao tại nhà. Trước đó, các cửa hàng McDonald tại Anh đã ngừng hoạt động tạm thời kể từ ngày 24/3 do dịch COVID-19.

McDonald cho biết sẽ thông báo danh sách các nhà hàng hoạt động trở lại trong tuần tới, với kế hoạch mở cửa từ ngày 13/5. Các nhà hàng này sẽ phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt, bao gồm lắp đặt tấm chắn và đánh dấu vị trí trên mặt sàn để giữ khoảng cách giữa các nhân viên và kiểm tra thân nhiệt khi đến nhà hàng làm việc.

Giám đốc điều hành (CEO) của McDonald địa bàn Vương quốc Anh và Ireland, ông Paul Pomroy cho biết các nhà hàng trên sẽ phục vụ thực đơn hạn chế và sẽ không phục vụ các món ăn sáng thông dụng để giảm cường độ hoạt động.

Theo ông Pomroy, McDonald đang tích cực chuẩn bị để mở cửa trở lại nhiều nhà hàng hơn song với “lộ trình hợp lý”, theo đó ưu tiên hàng đầu sức khỏe của khách hàng, nhân viên và các nhà cung cấp.

Trước đó, các chuỗi nhà hàng lớn khác như KFC, Burger King và Pret-a-Manger cũng đã mở cửa trở lại một số nhà hàng để cung cấp dịch vụ giao đồ ăn tận nhà vào cuối tháng 4.

Phương Hoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/phap-gia-han-tinh-trang-khan-cap-them-2-thang-20200502214245997.htm