Pháp, Đức đạt 'bước tiến' trong đề xuất cải cách Eurozone

Pháp và Đức hôm 10/6 cho hay đã đạt được bước tiến nhưng chưa thể đạt thỏa thuận về một lộ trình cải cách khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), Reuters dẫn lời giới chức Pháp sau khi phái đoàn hai nước trải qua vòng đàm phán kéo dài 13 giờ đồng hồ.

Bộ trưởng Tài chính Đức, Pháp trong cuộc họp báo chung sau vòng thảo luận tại Paris. (Nguồn: Reuters).

Pháp và Đức từng cam kết sẽ đưa ra một đề xuất cải cách chung tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tổ chức trong hai ngày 27 và 28/6 tới.

"Các vòng đàm phán kéo dài 13 giờ đồng hồ tuy dài những đạt được nhiều bước tiến. Chúng tôi đã bắt đầu các vòng đàm phán vào lúc 3h00 chiều thứ Bảy và kết thúc vào lúc 5h00 sáng Chủ nhật" - Reuters dẫn lời vị quan chức Pháp cho hay.

Theo nguồn tin trên, phái đoàn hai bên đã thảo luận về tất cả các vấn đề nổi trội và đạt được một số bước tiến đáng kể, trao đổi tài liệu và đối thoại xuyên đêm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại trước khi Berlin và Paris đạt thỏa thuận cuối cùng về lộ trình cải cách Eurozone.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire đã gặp gỡ người đồng cấp Đức Olaf Scholz tại Paris với nỗ lực thu hẹp sự khác biệt giữa họ liên quan tới cải cách Eurozone. Hai vị quan chức cũng nhất trí rằng sẽ tiếp tục tổ chức một cuộc thảo luận khác trong tuần này nhằm nhanh chóng đưa ra được một đề xuất chung.

Trước đó, phát biểu tại một hội thảo doanh nghiệp tổ chức tại Berlin, ông Le Maire đã hoan nghênh các đề xuất của Đức trong lộ trình cải cách, nhưng nói rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được sự đồng thuận về một kế hoạch cải cách Eurozone tổng thể. Ông cũng hoan nghênh việc Thủ tướng Đức Merkel ủng hộ ý tưởng thiết lập một cơ quan quản lý ngân sách đầu tư của Eurozone - một trong những đề xuất chính mà ông Tổng thống Pháp từng đưa ra.

Duy Long

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/phap-duc-dat-buoc-tien-trong-de-xuat-cai-cach-eurozone-tintuc406771