Pháp 'đòi' Thổ Nhĩ Kỳ rút lính đánh thuê khỏi Nagorno-Karabakh

Ngày 29/11, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Pháp Jean-Baptiste Lemoyne cho biết, Paris yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút lính đánh thuê Syria được tuyển dụng cho Azerbaijan trong cuộc chiến gần đây ở khu vực Nagorno-Karabakh.

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Pháp Jean-Baptiste Lemoyne (trái) trong cuộc gặp với Thủ tướng Armenia hôm 28/11. (Nguồn: Azatutyun)

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Pháp Jean-Baptiste Lemoyne (trái) trong cuộc gặp với Thủ tướng Armenia hôm 28/11. (Nguồn: Azatutyun)

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Yerevan vào cuối chuyến thăm Armenia từ 28/11, ông Lemoyne cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cáo buộc Ankara đã đưa lính đánh thuê Syria từ thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ đến Nagorno-Karabakh.

Ông khẳng định, Paris sẽ thảo luận với các đối tác châu Âu về các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga cũng nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc triển khai "những kẻ khủng bố và lính đánh thuê" từ Syria và Libya trong khu vực xung đột Karabakh. Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của ông đã nhiều lần nêu vấn đề này với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara phủ nhận việc cử các thành viên của các nhóm do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đến chiến đấu ở Karabakh cho bên phía Azerbaijan, trong khi Baku cũng phủ nhận sự hiện diện của lính đánh thuê trong hàng ngũ quân đội nước này.

Nhiều báo cáo của truyền thông phương Tây dẫn lời các thành viên của các nhóm phiến quân Hồi giáo ở các khu vực phía Bắc Syria dưới sự kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vào cuối tháng 9 và tháng 10 rằng, họ đang triển khai quân tới Azerbaijan với sự phối hợp của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Armenia đã miêu tả những báo cáo đó như một bằng chứng tiếp theo về sự tham gia trực tiếp của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuộc chiến bị ngăn chặn bởi lệnh ngừng bắn do Nga làm trung gian hôm 10/11.

(theo Azatutyun)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phap-doi-tho-nhi-ky-rut-linh-danh-thue-khoi-nagorno-karabakh-130312.html