Pháp điều động 300 binh sĩ áp sát biên giới Nga

300 binh sĩ Pháp cùng nhiều phương tiện quân sự sẽ được triển khai đến Estonia vào tuần tới.

Quân đội Pháp tại căn cứ không quân Amari, Estonia

Quân đội Pháp tại căn cứ không quân Amari, Estonia

Theo đó, vào ngày 23/4 tới, khoảng 300 binh sĩ Pháp cùng 4 xe tăng và 20 xe chiến đấu bộ binh sẽ được điều động đến thành phố Tapa của Estonia. Địa điểm này chỉ cách biên giới Nga khoảng 140 km.

Việc quân đội Pháp triển khai quân tới Estonia nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO tại các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan.

Lực lượng tham gia đợt điều động tới Estonia chủ yếu là các quân nhân thuộc biên chế Lữ đoàn 2 của quân đội Pháp và lính đánh thuê từ quân đoàn nước ngoài. Trong khi đó, các xe quân sự sẽ được chuyển đến Estonia bằng đường sắt.

Đại sứ quán Pháp tại Estonia cho biết, quân đội nước này sẽ hiện diện tại quốc gia vùng Baltic cho đến cuối tháng 8 tới.

Trước đó, quân đội Pháp từng được triển khai tới Estonia từ tháng 3 đến tháng 12/2017. Sau đó, Không quân Pháp cũng thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát tại căn cứ không quân Amari của Estonia từ tháng 4 đến tháng 9/2018.

Trong một diễn biến liên quan, Không quân Hoàng gia Anh cũng vừa điều động 5 trực thăng tấn công Apache tới căn cứ không quân Amari. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cho rằng, đây là sự triển khai vô cùng cần thiết, nhằm chống lại những mối đe dọa từ Nga.

T.Quân

Theo ERR.EE

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/phap-dieu-dong-300-binh-si-ap-sat-bien-gioi-nga-533663.html