Pháp đặt nhiều kỳ vọng vào Trung Quốc

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có chuyến thăm Trung Quốc trong tuần này, trong lúc đang hối thúc Trung Quốc mở cửa các thị trường, dù căng thẳng thương mại dai dẳng và chi tiêu tiêu dùng yếu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris ngày 27/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris ngày 27/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 4/11,ông Macron sẽ bay tới Thượng Hải tham dự Hội chợ hàng nhập khẩu trước khi lên đường tới Bắc Kinh thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước vào ngày 6/11.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Pháp và các đối tác đang yêu cầu Trung Quốc thực hiện cam kết tăng nhập khẩu nông sản và hàng chế tạo, trong khi mở cửa thị trường cho các sản phẩm tài chính và các dịch vụ khác. Pháp và Liên minh châu Âu cũng như Mỹ đang phàn nàn về các hoạt động thương mại được cho là không công bằng của Trung Quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng nhu cầu giảm sút, khiến tăng trưởng kinh tế chỉ đạt mức 6% trong quý III/2019, thấp nhất trong gần 30 năm.

Trong chuyến thăm Pháp hồi tháng Ba của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Trung Quốc đã ký thỏa thuận mua 300 máy bay từ nhà sản xuất máy bay Airbus của châu Âu với giá trị ước tính trên 18 tỷ USD theo giá niêm yết. Ông Macron cho đây là một tín hiệu tuyệt vời, cho thấy sức mạnh và mức độ tin cậy của mối quan hệ giữa hai nước.

Tổng cộng, trong chuyến thăm, 15 thỏa thuận đã được ký kết giữa các doanh nghiệp trong các lĩnh vực như năng lượng, công nghiệp thực phẩm, giao thông, bên cạnh các thỏa thuận song phương khác.

Ông Macron cũng sắp xếp để Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker gặp ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm đó, cho thấy nỗ lực của Pháp trong việc hướng tới một châu Âu thống nhất trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo hàng ngày vào ngày 4/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng việc nước này tổ chức Hội chợ hàng nhập khẩu tại Thượng Hải cho thấy Trung Quốc sẵn sàng mở cửa các thị trường trong nước.

Ông cũng cho biết việc tổ chức hội chợ cũng là để đáp ứng những yêu cầu ở trong nước về việc phát triển kinh tế chất lượng cao, xây dựng một kiểu mẫu mới về mở cửa và không ngừng cải thiện sinh kế của người dân.

Lê Minh/TTXVN (Theo AP)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/phap-dat-nhieu-ky-vong-vao-trung-quoc-20191104185727206.htm