Pháp công bố kế hoạch chuẩn bị cho Brexit 'không thỏa thuận'

Chính phủ Pháp đã công bố một dự luật giúp quốc gia này sẵn sàng trong trường hợp không đạt được thỏa thuận cho việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit vào ngày 29-3-2019.

Theo đó, dự luật đề cập đến những việc sẽ xảy ra với công dân Pháp đang sống tại Anh và ngược lại trong trường hợp Anh rời đi mà không đạt một “thỏa thuận ly hôn”, cũng như các doanh nghiệp đang làm việc tại Eo biển Manche sẽ tiếp tục vận hành như thế nào, bảo vệ quyền của người Pháp từ Anh trở về, công nhận thời gian đã đóng bảo hiểm hưu trí ở Anh, hoặc công nhận các loại bằng cấp mà họ đã đạt được.

Trong khi đó, tại Anh, Thủ tướng Theresa May, ngày 3-10, đã có bài phát biểu quan trọng kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ trong phiên kết thúc đại hội thường niên của đảng Bảo thủ trong đó kêu gọi đoàn kết trong đảng Bảo thủ khi bối cảnh nước này bước vào giai đoạn khốc liệt nhất của tiến trình đàm phán (với EU). Bài phát biểu của Thủ tướng May được cho là khá ấn tượng, thể hiện sự kiên định của bà đối với vấn đề Brexit.

KHÁNH HƯNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/phap-cong-bo-ke-hoach-chuan-bi-cho-brexit-khong-thoa-thuan-550631.html