Pháp chuyển giao lô máy bay tiêm kích Rafale đầu tiên cho Ấn Độ

Ngày 27/7, năm chiếc đầu tiên trong lô máy bay tiêm kích Rafale của Pháp mà New Delhi mua đang trên đường đến Ấn Độ để nhanh chóng được triển khai giữa lúc căng thẳng leo thang với Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh (giữa) trong lễ nhận bàn giao máy bay Rafale ngày 8/10/2019. (Nguồn: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh (giữa) trong lễ nhận bàn giao máy bay Rafale ngày 8/10/2019. (Nguồn: Reuters)

Ngày 27/7, năm chiếc đầu tiên trong lô máy bay tiêm kích Rafale của Pháp mà New Delhi mua theo một thỏa thuận nhiều tỷ USD gây tranh cãi đang trên đường đến Ấn Độ để nhanh chóng được triển khai giữa lúc căng thẳng leo thang với Trung Quốc.

Dassault Aviation, công ty sản xuất Rafale, thông báo, 5 máy bay Rafale nêu trên đã khởi hành từ Merignac, Tây Nam nước Pháp.

Dự kiến, tới ngày 29/7, lô máy bay này sẽ có mặt tại căn cứ không quân Ambala ở miền Bắc Ấn Độ, cách biên giới Pakistan và Trung Quốc khoảng 200km.

Những máy bay này sẽ tiếp liệu trên không vài lần trong lộ trình bay và cũng tạm dừng ở Al Dhafra của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), nơi Pháp có một căn cứ không quân.

Việc chuyển giao lô máy bay Rafale này trong tổng số 36 chiếc được Ấn Độ đặt hàng vào tháng 9/2016, đã chính thức bắt đầu vào tháng 10/2019, song những máy bay này vẫn ở lại Pháp để thực hiện công tác huấn luyện cho các phi công và thợ máy.

Công tác chuyển giao sẽ được hoàn tất trước năm 2022./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phap-chuyen-giao-lo-may-bay-tiem-kich-rafale-dau-tien-cho-an-do/654027.vnp