Pháp: Cháy tại nhà máy hóa chất, sông Seine có nguy cơ ô nhiễm

Báo chí Pháp đưa tin, ngày 26-9, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà máy hóa chất Lubrizol ở TP Rouen, miền bắc nước Pháp, cột khói khổng lồ đen kịt bốc cao bao trùm bầu trời khiến chính quyền buộc phải đóng cửa các trường học và cảnh báo về nguy cơ rò rỉ hóa chất ra sông Seine gần đó.

Cột khói có thể nhìn thấy từ hàng chục km. (Ảnh: Ouest-france)

Cột khói có thể nhìn thấy từ hàng chục km. (Ảnh: Ouest-france)

NDĐT - Báo chí Pháp đưa tin, ngày 26-9, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà máy hóa chất Lubrizol ở TP Rouen, miền bắc nước Pháp, cột khói khổng lồ đen kịt bốc cao bao trùm bầu trời khiến chính quyền buộc phải đóng cửa các trường học và cảnh báo về nguy cơ rò rỉ hóa chất ra sông Seine gần đó.

Hỏa hoạn xảy ra lúc 2 giờ 50 phút (theo giờ địa phương), sau hàng loạt tiếng nổ khiến người dân địa phương đang ngủ bừng tỉnh. Tính đến tối 26-9, ngọn lửa tuy đã bị khống chế nhưng chưa được dập tắt hoàn toàn. Đến nay, chưa có báo cáo thiệt hại về người.

Người phát ngôn của nhà máy nói rằng "hỏa hoạn bùng phát tại một kho thuộc công ty sản xuất dầu nhờn công nghiệp và phụ gia nhiên liệu".

Khoảng 240 lính cứu hỏa, 90 sĩ quan cảnh sát, 46 lính hiến binh và 50 phương tiện chữa cháy được điều động đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Cột khói có thể nhìn thấy từ cách xa hàng chục km.

Đài phát thanh RTL dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner cho biết, theo phân tích ban đầu, khói của vụ cháy không có độc tố ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo ông, "không nên hoảng loạn trước vụ cháy nhưng cần phải rất thận trọng".

Ông Christophe Castaner cũng nói thêm, có thể mất vài ngày, thậm chí hàng tuần để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Phát biểu với truyền thông Pháp, tỉnh trưởng tỉnh Seine-Maritime chia sẻ: “Để phòng ngừa, người dân của Rouen và 11 khu vực xung quanh nên hạn chế đi lại nếu không thực sự cần thiết". Tỉnh trưởng cũng thông báo đóng cửa các trường học ở TP Rouen và các khu vực khác ở phía bắc thành phố.

Trong một tuyên bố, tỉnh yêu cầu nông dân "không thu hoạch sản phẩm của họ trong khi chờ làm rõ về mức độ ô nhiễm hay không, đồng thời khuyến cáo người dân không nên ăn trái cây và rau trong vườn nếu "không gọt vỏ hoặc rửa kỹ ". Chủ trang trại chăn nuôi, đặc biệt là vật nuôi ngoài trời ở khu vực bị ảnh hưởng được yêu cầu đưa vào nơi an toàn, bảo đảm chúng không tiêu thụ thực phẩm, nước bị ô nhiễm. Tỉnh cũng đã công bố lập các đập chống ô nhiễm trên sông Seine. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

ĐÌNH PHÚC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41702302-phap-chay-t%E1%BA%A1i-nha-may-hoa-ch%C3%A1t-song-seine-co-nguy-co-o-nhi%E1%BA%BDm.html