Pháp cảnh báo Mỹ không kéo NATO vào chiến dịch quân sự ở vùng Vịnh

Theo PressTV, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đã cảnh báo Mỹ không lôi kéo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào bất kỳ chiến dịch quân sự nào tại vùng Vịnh.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và người đồng cấp Đức Ursula von der Leyen cũng khẳng định cần phải tiếp tục thực thi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) ký hồi năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức). Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi tại cuộc họp kín mới đây giữa Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper với những người đồng cấp NATO tại Bỉ, Washington đã tìm cách thuyết phục các thành viên NATO đứng về phía mình trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran leo thang. PressTV cho biết, một số Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO đã khẳng định sẽ nỗ lực bằng mọi cách để tránh cho căng thẳng tại vùngVịnh leo thang.

NHẬT MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/phap-canh-bao-my-khong-keo-nato-vao-chien-dich-quan-su-o-vung-vinh-581089