Pháp cân nhắc chặn xuất khẩu vắcxin ngừa COVID-19 ra nước ngoài

Trả lời kênh truyền hình BFM TV, Bộ trưởng Y tế Pháp ngày 5/3 tuyên bố nước này có thể chặn xuất khẩu vắcxin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ra nước ngoài, động thái tương tự như Italy.

Nhà máy của AstraZeneca tại Anh. (Ảnh: AFP/Getty)

Nhà máy của AstraZeneca tại Anh. (Ảnh: AFP/Getty)

Reuters đưa tin, trả lời kênh truyền hình BFM TV, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran ngày 5/3 tuyên bố nước này có thể chặn xuất khẩu vắcxin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ra nước ngoài, động thái tương tự như Italy.

Theo Bộ trưởng Veran, khoảng 6% ca mắc COVID-19 tại Pháp là các biến thể có khả năng lây nhiễm cao hơn được phát hiện lần đầu tại Brazil và Nam Phi.

Ông khẳng định Pháp đang nỗ lực hết mình để tránh một đợt phong tỏa toàn quốc mới, song Chính phủ sẽ để ngỏ mọi phương án, có lý do để tin rằng tình hình dịch bệnh COVID-19 của Pháp sẽ cải thiện trong vòng 4-6 tuần khi có thêm nhiều công dân được tiêm chủng vắcxin.

Hôm 4/3, hai nguồn tin cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã chặn xuất khẩu vắcxin của hãng AstraZeneca sang Australia sau khi hãng dược này không đáp ứng những cam kết trong hợp đồng với EU./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phap-can-nhac-chan-xuat-khau-vacxin-ngua-covid19-ra-nuoc-ngoai/698101.vnp