Pháp: Biểu tình đình công trên toàn quốc đòi tăng lương

Ngày 18/10, các nghiệp đoàn ở Pháp đã bắt đầu cuộc đình công trên toàn quốc, yêu cầu mức lương cao hơn trong bối cảnh lạm phát ở mức cao nhất nhiều thập kỷ.

Học sinh đứng chặn lối vào trường trung học Lycee Montaigne để biểu tình tại Paris, ngày 18/10. Ảnh: Reuters

Học sinh đứng chặn lối vào trường trung học Lycee Montaigne để biểu tình tại Paris, ngày 18/10. Ảnh: Reuters

Cuộc đình công này dự kiến chủ yếu ảnh hưởng đến các lĩnh vực công cộng như trường học và giao thông. Đây là một phần của phong trào biểu tình vốn kéo dài hơn ba tuần qua tại Pháp, gây gián đoạn hoạt động tại các nhà máy lọc dầu quan trọng và khiến nguồn cung của các trạm xăng dầu bị rối loạn. Nhiều trạm xăng không còn hàng để bán cho người dân và chỉ 30% số trạm được cung ứng xăng dầu.

Công ty đường sắt Eurostar thông báo đang hủy một số chuyến tàu giữa London và Paris vì cuộc đình công trên. Cùng ngày, nhà điều hành đường sắt công cộng SNCF của Pháp cho biết lưu lượng trên các chuyến liên tỉnh đã giảm 50%, song các tuyến quốc gia không xảy ra sự gián đoạn lớn nào.

Khi căng thẳng gia tăng tại nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực đồng tiền chung Eurozone vì lạm phát cao, phong trào đình công đã tràn sang các lĩnh vực khác của ngành năng lượng, kể cả tại tập đoàn hạt nhân khổng lồ EDF, nơi chịu trách nhiệm bảo trì nguồn cung cấp điện của châu Âu.

Một đại diện của liên minh FNME-CGT hôm 17/10 đã nói với Reuters rằng các cuộc đình công đang ảnh hưởng đến hoạt động tại 10 nhà máy điện hạt nhân của Pháp, khiến sản lượng điện của quốc gia này giảm tổng cộng 2,2 gigawatt.

Đại diện công đoàn của công nhân viên chức cũng đã kêu gọi người lao động tham gia cuộc đình công ngày 18/10, với khả năng gây gián đoạn hoạt động tại trường học và các cơ sở công cộng khác.

Các cuộc biểu tình ngày 18/10 được lên kế hoạch trên khắp đất nước, với cuộc biểu tình ở Paris bắt đầu lúc 12h00 GMT (tức 19h tại Việt Nam).

Trước đó, hôm 16/10, hàng ngàn người đã xuống đường ở Paris để phản đối tình trạng giá cả tăng vọt.

Lãnh đạo đảng La France Insoumise (France Unbowed), ông Jean-Luc Melenchon đã diễu hành cùng với người đoạt giải Nobel Văn học năm nay, bà Annie Ernaux.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo Reuters)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/phap-bieu-tinh-dinh-cong-tren-toan-quoc-doi-tang-luong-20221018151640764.htm