Pháp biến căn cứ quân sự NATO cũ thành nhà máy điện Mặt Trời

Pháp đã thiết lập nhà máy điện Mặt Trời lớn thứ hai của nước này ngay trên nền một căn cứ không quân cũ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hãng thông tấn AFP (Pháp) cho biết nhà máy điện Mặt Trời này nằm tại vùng Meuse và cung cấp điện từ ngày 1/5.

Khu vực đầu tiên của nhà máy điện Mặt Trời tại căn cứ không quân cũ Marville-Montmédy này đã đi vào hoạt động từ ngày 1/4. Trong khi đó, khu vực còn lại sẽ đi vào hoạt động từ tháng 9 năm nay.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/phap-bien-can-cu-quan-su-nato-cu-thanh-nha-may-dien-mat-troi-20210506200938867.htm