Pháp bắt quan chức nghi làm gián điệp cho Triều Tiên

Một quan chức cấp cao trong thượng viện Pháp đã bị tạm giữ vì nghi làm gián điệp cho CHDCND Triều Tiên.

Ông Benoit Quennedey - Ảnh chụp màn hình Le Parisien

AFP ngày 27.11 đưa tin giới chức Pháp đã bắt giữ ông Benoit Quennedey, một quan chức cấp cao thuộc thượng viện vì nghi thu thập và chuyển thông tin nhạy cảm cho nước ngoài.

Ông Quennedey bị bắt và lấy lời khai vào tối 25.11 trong cuộc điều tra của công tố viên Paris. Những thông tin mà ông Quennedey bị nghi gửi cho một gián điệp Triều Tiên có thể gây tổn hại đến lợi ích quốc gia.

Ngoài chức vụ nói trên, ông Quennedey còn là Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp-Triều Tiên, thúc đẩy mối quan hệ gần gũi với Bình Nhưỡng và ủng hộ thống nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Quennedey từng viết sách, báo về Triều Tiên và nhiều lần đến nước này. Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên YouTube hồi tháng 8, vị quan chức hoan nghênh việc hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Giới điều tra được cho là đã khám xét văn phòng của ông Quennedey tại thượng viện vào ngày 26.11. Nhà riêng của quan chức này tại Paris và nhà cha mẹ ông gần Dijon cũng đã bị lục soát. Hiện các bên liên quan chưa có bình luận gì về việc điều tra.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/phap-bat-quan-chuc-nghi-lam-gian-diep-cho-trieu-tien-1027500.html