Pháp bất ngờ lên tiếng vụ nhà báo Khashoggi bị sát hại

Trong tuyên bố của mình, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết Saudi Arabia xứng đáng bị trừng phạt nếu có quan chức 'nhúng chàm' trong vụ Khashoggi.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian.

Trong tuyên bố mới nhất hôm 31/10, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, Pháp sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Riyadh nếu các nhà chức trách Saudi Arabia bị phát hiện có liên quan đến vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại.

"Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để phản ứng đối với những người chịu trách nhiệm", ông Le Drian lưu ý rằng Paris không loại trừ bất kỳ biện pháp trừng phạt nào chống lại Saudi Arabia.

Ông cũng kêu gọi các nhà chức trách Saudi điều tra kỹ lưỡng vụ giết người, tìm ra những đối tượng phải chịu trách nhiệm và trừng phạt họ thích đáng.

"Cho đến khi nào những người chịu trách nhiệm và tình tiết xung quanh vụ giết người chưa được công bố và xử lý, chúng tôi sẽ còn tiếp tục yêu cầu sự thật”, Ngoại trưởng Pháp khẳng định.

Đồng thời, ông Le Drian nhấn mạnh rằng quyết định của Berlin trong việc ngừng bán vũ khí cho Riyadh là quá sớm. "Tôi nghĩ chúng ta phải chờ cuộc điều tra để tìm ra thủ phạm", ông quả quyết.

Khashoggi, được biết đến là nhân vật thường xuyên chỉ trích về chính sách của Saudi và là cây bút của tờ Washington Post. Nhà báo này được nhìn thấy lần cuối cùng khi đi vào lãnh sự quán Saudi ở Istanbul vào ngày 2/10.

Vào ngày 19/10, Saudi Arabia thừa nhận Khashoggi đã chết trong một cuộc ẩu đả ở lãnh sự quán. Riyadh cho biết 18 người đã bị bắt vì liên quan đến vụ việc.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phap-bat-ngo-len-tieng-vu-nha-bao-khashoggi-bi-sat-hai-a409306.html