Pháp bắt giữ hơn 280 cổ động viên bóng đá có hành động gây rối

282 người đã bị bắt giữ do các hành động bạo lực sau khi đội tuyển bóng đá Algeria giành quyền lọt vào trận chung kết giải vô địch bóng đá châu Phi.

Người hâm mộ Algeria đổ ra đường ăn mực sau chiến thắng. (Nguồn: Getty Images)

Người hâm mộ Algeria đổ ra đường ăn mực sau chiến thắng. (Nguồn: Getty Images)

Bộ Nội vụ Pháp ngày 15/7 cho biết tổng cộng 282 người đã bị bắt giữ do các hành động bạo lực sau khi đội tuyển bóng đá Algeria giành quyền lọt vào trận chung kết giải vô địch bóng đá châu Phi - AFCON 2019.

Những màn ăn mừng náo nhiệt của người gốc Algeria diễn ra tại nhiều nơi trên nước Pháp sau khi đội bóng Bắc Phi này đánh bại Nigeria với tỷ số 2-1 trong trận bán kết.

Các vụ bắt giữ được thực hiện trên toàn quốc tối 14/7. Trong số những người bị bắt giữ, 249 người vẫn đang bị giam giữ.

Khi Algeria đánh bại Cote d'Ivoire 4-3 sau loạt đá luân lưu để vào bán kết hôm 11/7, các cổ động viên quá khích cũng đập phá ở trung tâm Paris, cướp bóc các cửa hiệu.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp B.Castaner cho rằng các vụ bạo loạn do cổ động viên gốc Algeria gây ra là không thể chấp nhận.

Cùng ngày 11/7, tại thành phố Montpellier ở miền Nam nước Pháp, một cổ động viên đội tuyển Algeria ăn mừng chiến thắng của đội nhà đã mất lái khi lái xe với tốc độ cao và đâm vào một gia đình, làm người phụ nữ thiệt mạng và đứa con của người này bị thương nặng.

Thủ đô Paris và thành phố Marseille là nơi cư trú của các cộng đồng lớn người gốc Algeira.

Các hoạt động ăn mừng chiến thắng các trận bóng đá trong đó các cổ động viên khua cờ quốc gia cỡ lớn, đôi khi gây căng thẳng và dẫn tới các hành vi bạo lực./.

Thúc Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phap-bat-giu-hon-280-co-dong-vien-bong-da-co-hanh-dong-gay-roi/582443.vnp