Pháp: Bắt 2 nghi phạm liên quan đến vụ bắt con tin ở siêu thị

Cảnh sát Pháp bắt 2 nghi phạm có quan hệ với Radouane Lakdim - thủ phạm tiến hành các vụ tấn công và bắt giữ con tin tại một siêu thị thuộc chuỗi Super U ở thị trấn Trebes, Tây Nam nước Pháp hôm 23-3.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng bắt giữ con tin tại siêu thị ở Trebes. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo công tố viên chống khủng bố Francois Molins, nghi phạm thứ nhất là một người phụ nữ, bị tình nghi cấu kết với Lakdim để thực hiện hành động khủng bố. Đối tượng thứ hai là một nam thanh niên, sinh năm 2000, bạn của Lakdim. Hiện công tác điều tra đang được tiến hành để làm rõ Lakdim đã sở hữu súng bằng cách nào, cũng như có tòng phạm hay không. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận chủ mưu vụ tấn công trên.

Các nguồn tin an ninh Pháp cho biết tay súng Radouane Lakdim, 25 tuổi, quốc tịch Morocco, từng có tiền án, tiền sự về buôn bán ma túy và trộm cắp. Radouane Lakdim trước đó từng bị cảnh sát giám sát do có biểu hiện cực đoan. Tháng 12-2017, Lakdim từng tham gia một cuộc diễn tập ứng phó với tình huống giả định về một vụ xả súng hàng loạt nhằm vào siêu thị.

PHƯƠNG NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/phap-bat-2-nghi-pham-lien-quan-den-vu-bat-con-tin-o-sieu-thi-507671.html